Nhật hứa hỗ trợ 10,6 tỉ USD cho nước nghèo chống biến đổi khí hậu

27/11/15, 16:58 Thảm họa

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 26/11 cam kết nước này sẽ hỗ trợ 10,6 tỉ USD cho các nước đang phát triển vào năm 2020 để thực hiện các chính sách chống biến đổi khí hậu, khi Hội nghị về Biến đổi khí hậu (COP 21) sắp khai mạc ở thủ đô Paris của Pháp.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Ông Abe cho biết, khoản tiền 10,6 tỉ USD là một phần trong cam kết các nước phát triển đóng góp 100 tỉ USD vào năm 2020 để giúp các nước nghèo đối phó với hậu quả của biến đổi khí hậu.

Theo AFP, trước đó Nhật Bản đã hỗ trợ 16 tỉ USD cho các nước đang phát triển vào năm 2013 và 2014 để chống biến đổi khí hậu.

Chúng tôi hi vọng tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ đồng ý với một khung quốc tế về chống biến đổi khí hậu”, Thủ tướng Abe nhấn mạnh và cho biết, Nhật muốn khuyến khích các nước đang phát triển tham gia chống biến đổi khí hậu.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tiết lộ, cả chính phủ và khối tư nhân Nhật sẽ đóng góp số tiền này. Ông Abe sẽ công bố kế hoạch chi tiết tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên hiệp quốc về Biến đổi khí hậu (COP 21) khai mạc ở thủ đô Paris của Pháp vào ngày 30/11, với sự tham dự của khoảng 80 nguyên thủ quốc gia và các đại diện của gần 200 nước và vùng lãnh thổ.

Vì các vụ khủng bố đẫm máu ở thủ đô Pháp xảy ra hai tuần trước, chính phủ Pháp đã huy động 11.000 cảnh sát và hiến binh để bảo vệ an ninh cho COP 21.

Hôm 25/11, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng đã lập chiến lược trị giá 16 tỉ USD để giúp các nước châu Phi đối phó với hậu quả của biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, theo phân tích của Oxfam, dù các nước giàu mạnh đã cam kết hỗ trợ 100 tỉ USD nhưng đến nay các nước nghèo mới chỉ nhận được khoảng 2 tỉ USD.

Do biến đổi khí hậu, năm 2015 sẽ trở thành năm nóng nhất trong lịch sử theo phân tích của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO). Không chỉ phá hủy các hệ sinh thái đất liền và biển, biến đổi khí hậu còn làm mực nước biển gia tăng, đe dọa các quốc gia ven biển, gây những hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x