Người ngoài hành tinh đang ở đâu? Văn minh ngoài hành tinh sụp đổ trước khi đến Trái Đất

11/08/22, 12:19 Tri thức

Theo một lý thuyết mới, các nền văn minh ngoài hành tinh cũng có thể bị ảnh hưởng bởi quá trình tương tự đã kìm hãm sự phát triển của các nền văn minh nhân loại. Các nền văn minh ngoài hành tinh mở rộng càng nhanh, thì càng sụp đổ nhanh hơn.

Có một ‘quá trình’ kiềm hãm không cho người ngoài hành tinh tiếp xúc gần với văn minh nhân loại. (Ảnh minh họa qua Youtube)

Một ngày vào năm 1950, nhà vật lý người Mỹ-Ý Enrico Fermi đang trò chuyện với các đồng nghiệp của mình trong một bữa ăn về chủ đề người ngoài hành tinh. Chỉ mất hàng chục triệu năm để người ngoài hành tinh cư trú trong Dải Ngân hà và họ có thể nhảy tới nhảy lui giữa các vì sao, nhưng họ lại chưa tiếp xúc ở khoảng cách gần với con người. Fermi bất ngờ hỏi một đồng nghiệp: Vậy họ đang ở đâu? Ngài nói xem người ngoài hành tinh đang trốn ở đâu? Thảo luận tới thảo luận lui, họ suy nghĩ cẩn thận rằng nếu muốn tìm ra người ngoài hành tinh ở đâu, trước tiên phải chứng minh được có người ngoài hành tinh tồn tại. Nếu người ngoài hành tinh tồn tại, vậy tại sao chúng ta vẫn chưa tìm thấy họ? Đây là những gì được gọi là Nghịch lý Fermi.

Fermi và những người ủng hộ ông tin rằng vũ trụ thực sự quá lớn, với khả năng vô hạn, và ngay cả khi xác suất sự sống được sinh ra là rất thấp, thì vẫn phải có một số lượng lớn sự sống và một số lượng lớn các nền văn minh trong toàn vũ trụ. Nhưng nếu đúng như vậy, tại sao chúng ta không nhìn thấy chúng? Và cho đến nay chúng ta thậm chí còn chưa tìm thấy một bằng chứng nào về sự tồn tại của sự sống và nền văn minh ngoài hành tinh.

Chủ đề này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi của mọi người trong một thời gian dài. Nhưng đĩa bay của người ngoài hành tinh đến rồi đi thần tốc, trên Trái Đất còn rất nhiều manh mối do người ngoài hành tinh để lại, nhiều người cho rằng người ngoài hành tinh đã tiếp xúc với con người.

Fermi là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất thế giới trong thế kỷ 20, ông đã tham gia vào việc thiết kế quả bom nguyên tử đầu tiên. Fermi đoạt giải Nobel Vật lý năm 1938, và 6 học trò của ông cũng đoạt giải Nobel.

Lý thuyết Fermi đã khiến nhiều nhà khoa học và chuyên gia phải vò đầu bứt tai về việc tại sao con người vẫn chưa vượt qua ngưỡng đó. Nhưng hai nhà thiên văn học gần đây đã cố gắng trả lời câu hỏi này bằng một lý thuyết mới, có thể cung cấp cho chúng ta một ý tưởng về những người bạn ngoài hành tinh thông minh như thế nào và họ có công nghệ tiên tiến ra sao.

Theo một bài báo gần đây trong Kỷ yếu Hiệp hội Hoàng gia của Tiến sĩ Michael Wong tại Viện Khoa học Carnegie và Tiến sĩ Stuart Bartlett tại Caltech, cho biết có thể các nền văn minh ngoài hành tinh không thể tiếp xúc tới nền văn minh nhân loại vì những lý do tương tự với điều đã kìm hãm sự phát triển của các nền văn minh con người.

Các nhà khoa học cho rằng, cũng giống như nhân loại, các nền văn minh ngoài hành tinh khi phát triển và mở rộng nhanh chóng thì sẽ sụp đổ với tốc độ tương tự. Do đó, điều này đã ngăn cản các nền văn minh ngoài hành tinh đạt đến mức độ tiến bộ cần thiết để phát triển khả năng công nghệ vượt ra ngoài biên giới của họ.

Nhiều nền văn minh nhân loại trong quá khứ đã trải qua quá trình này lặp đi lặp lại, bao gồm cả Đế chế La Mã và Ai Cập cổ đại. Các nền văn minh ngoài hành tinh cũng không ngoại lệ. Họ có thể bị lâm vào quá trình kiến tạo, đổ nát và kiến tạo lại giống như người La Mã và Ai Cập cổ đại.

Điều này trong giới học thuật gọi là lý thuyết “tỷ lệ siêu tuyến tính”, lý thuyết này có thể giải thích tại sao chúng ta không gặp bất kỳ người ngoài hành tinh nào trong vũ trụ hàng nghìn tỷ hành tinh có khả năng tồn tại sự sống.

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x