Ngày 1/10 hay ngày 10/10 mới là ngày quốc khánh của Trung Quốc?

02/09/14, 11:26 Tin Tổng Hợp

Chào các bạn, tôi là Ben, sắp đến ngày 1 tháng 10, chúng ta sẽ bàn về câu chuyện liên quan đến ngày 1 tháng 10 này, hãy cùng xem ngày này trong quá khứ, hiện tại và tương lai nhé.

Mọi người đều biết rằng ngày quốc khánh thường là ngày giành độc lập, ngày thành lập quốc gia hay là ngày ban hành hiến pháp v.v., nếu như đó là ngày bạn đã đánh bại người ngoài hành tinh thì nó thực sự cũng rất xứng đáng được chọn là ngày quốc khánh.

Vậy mà Trung Cộng lại lấy ngày thành lập nước cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa làm ngày quốc khánh.

Điều kỳ lạ là lịch sử Trung Quốc là các triều đại nối tiếp nhau phát triển, triều đại này suy tàn rồi bị lật đổ lại một triều đại khác thay thế. Mấy nghìn năm nay đất nước Trung Quốc đã tồn tại như vậy, chỉ có người thống trị là thay đổi, lẽ nào trước ngày 1/10/1949 thì nước Trung Quốc không được gọi là Trung Quốc mà chỉ là 1 quần thể người đông đúc sinh sống ở kinh tuyến 73 độ đến 135 độ vĩ đông ?

Tôn Trung Sơn.

Mặt khác, người lật đổ chính quyền chuyên chế ở Trung Quốc thành lập nên thể chế cộng hòa đầu tiên ở Châu Á lại càng không phải là Trung Cộng, bởi vì cái tên Trung Quốc là do bác sĩ Tôn và những bậc vĩ nhân khác lập nên chứ không phải Trung Cộng.

Nói cách khác, Trung Cộng không phải là lập nước mà là cướp nước. Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều người dân Trung Quốc không thừa nhận ngày này là ngày quốc khánh mà còn gọi ngày 1/10 là “ngày quốc gia chết yểu”. Năm nay kỉ niệm 65 năm ngày 1/10 không thể không nhắc đến con số rất nhạy cảm với Trung Cộng này.

Nhiều cư dân mạng dùng các cách thức khác nhau để kỉ niệm ngày 4/6. Nói đến Thiên An Môn, ngoài việc hôm đó ông Tập Cận Bình bị mưa ướt hết thì người dân còn để lại 5 tấn rác sau khi tham gia lễ kéo cờ.

Một sự kiện được cư dân mạng và cư dân trong ngoài nước rất quan tâm là một nhóm người dân đã đến quảng trường Thiên An Môn để rải truyền đơn kêu oan, nói lên nỗi oan ức của người dân, khiến công an không kịp trở tay.

Vào dịp 1/10 sương mù lại một lần nữa được dịp tấn công Bắc Kinh, cư dân mạng đã đặt cho chỉ số ô nhiễm là PM 2.5 và những tên rất hài hước như : “ổ sương mù”, “vẻ đẹp trần thế”, nhưng ấn tượng nhất là “cho dân nuốt sương mù”.

Tân Hoa Xã – miệng lưỡi của Trung Cộng hôm đó đã có một bài báo ngắn với nội dung : tin đồn cuốn sách “Lời của chủ tịch Mao” sắp được tái bản là hoàn toàn sai lệch . Nhưng rất nhiều người cho rằng tin đồn đó chỉ dùng để thử phản ứng của mọi người, thấy người dân phản ứng quyết liệt nên họ phải lập tức rút lui.

Mọi người đều biết rằng trong văn hóa phương Tây Jesu là con thượng đế; còn trong văn hóa phương đông hoàng đế cổ đại thường tự gọi minh là thiên tử, thay trời hành đạo. Vậy còn Mao Trạch Đông thì sao ? Ông ta luôn nói : “đấu với trời thì vui vô cùng”. Bài báo cũng nói rằng quyển “Lời của chủ tịch Mao” không có mục đích chính trị. Xuất bản cuốn sách mà không có mục đích chính trị lẽ nào họ muốn nói về cảm xúc sau khi xem bộ phim ” Cuộc tấn công của người khổng lồ”?

Vào dịp ngày 1/10 này, người dân Hồng Kông thường tổ chức các cuộc hoạt động và diễu hành để ủng hộ 150 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái đảng, đoàn đội(*), giúp mọi người hiểu hơn về sự thích tỉnh lương tâm của người dân Trung Quốc.

Ảnh từ bài báo của phóng viên Jamil Anderlini.

Gần đây phóng viên người Anh, Jamil Anderlini đã đăng một bài viết có tên :”Khi nào Trung Cộng giải thể”, trong đó nhắc đến lời nguyền Olympic : ” lời nguyền này chẳng phải đã linh ứng sau khi Trung Cộng tổ chức thế vận hội Olympic vào năm 2008 hay sao?”

Năm ngoái học giả Leon Aron cũng chỉ ra rằng: sự giải thể của Liên Xô không phải do kinh tế suy thoái mà do sự suy đồi đạo đức và văn hóa. Mọi người hãy nhìn xem, đất nước Trung Quốc dưới sự thống trị của Trung Cộng có phải cũng giống như vậy không? Liên Xô năm đó giải thể là vào thời của vĩ lãnh đạo thứ 5, trùng hợp thay Tập Cận Bình cũng là lãnh đạo thứ 5 của Trung Cộng.

Thomas Jefferson .

Thực ra tôi nghĩ rằng khi chính quyền không tôn trọng nhân quyền, đi ngược lại thiên ý thì nó nhất định bị giải thể. Tổng thống đời thứ 3 của Mỹ, Thomas Jefferson có một câu nói nổi tiếng thế này :” Nơi nào báo chí được tự do và người dân có thể đọc báo thì đó là nơi an toàn”.

Cuối cùng, mọi người đều biết ngày 10/10 là ngày kỉ niệm 102 năm cuộc nổi dậy của Vũ Xương cũng là ngày quốc khánh của dân tộc Trung Hoa, chúng ta hãy cùng thể hiện sự kính trọng trước “tự do, dân chủ và nhân quyền”.

Nguồn: Youtube

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x