Nestlé khánh thành nhà máy sản xuất hạt cà phê khử caffeine tầm cỡ quốc tế

31/03/15, 15:31 Kinh tế

Tập đoàn Thụy Sĩ Nestlé hôm Thứ Hai (30/3) đã khánh thành nhà máy sản xuất hạt cà phê khử caffeine làm nguyên liệu thô tại Đồng Nai với vốn đầu tư 80 triệu USD, để xuất khẩu đến các nhà máy của Nestlé trên toàn Thế giới.

Ông Paul Bulcke (bên phải thứ hai), Chủ tịch tập đoàn Nestlé, trong cuộc họp báo hôm 30/3. (Ảnh KTSG)

Nhà máy này nằm trong khuôn viên nhà máy Nestlé Trị An tại Khu công nghiệp Amata (Biên Hòa, Đồng Nai), sẽ sản xuất hạt cà phê khử caffeine làm nguyên liệu thô để xuất khẩu đến các nhà máy của Nestlé trên toàn thế giới, chủ yếu ở châu Âu, Mỹ, Mexico và châu Á.

Đây là nhà máy sản xuất hạt cà phê khử caffeine thứ hai của tập đoàn Nestlé trên thế giới. Nhà máy sử dụng công nghệ dùng nước để chiết xuất caffeine từ hạt cà phê.

Trao đổi với báo chí hôm Thứ Hai (30/3), ông Paul Bulcke, Chủ tịch tập đoàn Nestlé toàn cầu, nói rằng năng lực sản xuất của nhà máy khá lớn với tầm cỡ quốc tế, nhưng ông không nêu cụ thể công suất của nhà máy mới này. Theo ông Paul Bulcke, nhà máy mới cũng góp phần giúp cà phê Việt Nam đến với nhiều người tiêu dùng hơn trên thế giới.

Hiện thị trường chính cho sản phẩm cà phê khử caffeine của Nestlé là châu Âu. Mặc dù thị trường này ảm đạm trong vài năm qua, nhưng mức tiêu thụ các sản phẩm cà phê của Nestle tại đây vẫn không sụt giảm, mà tăng nhẹ, và tăng mạnh tại thị trường Mỹ, vị chủ tịch tập đoàn này cho biết.

Nestlé đã khánh thành nhà máy Nestlé Trị An để đẩy mạnh hoạt động của Nescafé toàn cầu. Giai đoạn đầu của dự án đã đi vào hoạt động từ tháng 11/2012, sản xuất các sản phẩm Nescafé cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Giai đoạn hai là nhà máy mới sản xuất hạt cà phê khử caffeine làm nguyên liệu thô xuất khẩu. Tổng vốn đầu tư của hai giai đoạn trên là hơn 270 triệu USD.

Nestlé đang mua cà phê thô tại Việt Nam để sản xuất các sản phẩm cà phê vừa tiêu thụ trong nước, vừa để xuất khẩu, với lượng thu mua hàng năm chiếm đến 20-25% tổng sản lượng cà phê của Việt Nam, theo thông tin từ tập đoàn này.

Nestlé hiện điều hành 5 nhà máy tại Việt Nam với khoảng 2.000 nhân viên, với tổng vốn đầu tư cho tới nay đạt hơn 450 triệu USD.

Theo KTSG

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x