NATO cảnh báo mối đe dọa từ Nga và ISIS

16/09/14, 09:51 Thế giới

Mọi thành viên NATO phải sát cánh cùng nhau để đối đầu với các mối đe dọa an ninh đến đồng thời từ Nga và nhà nước Hồi giáo cực đoan (ISIS), Tổng thư ký NATO – Anders Fogh Rasmussen tuyên bố hôm thứ Hai (15/9).

1
Anders Fogh Rasmussen, tổng thư ký NATO

Trong một bài diễn văn chính thức từ nhiệm với tư cách là một quan chức hàng đầu của NATO, ông Rasmussen cho biết liên minh này đang ở vị trí tiên phong của ranh giới địa chính trị giữa “lòng khoan dung và sự cuồng tín”, giữa “nền dân chủ và chế độ độc tài.”

“Chúng ta phải đoàn kết vững chắc để đấu tranh vì tự do”, Rasmussen phát biểu. Ông nói rằng NATO và các nước thành viên phải đối mặt với thực tế, tổ chức này đang đối đầu với nhiều thách mới trong một cuộc chiến trường kỳ.

Nhiệm kỳ năm năm với tư cách là Tổng thư ký NATO của Rasmussen sẽ kết thúc vào cuối tháng này. Ông đã phát biểu trong một buổi họp mặt của đội ngũ chuyên gia cố vấn Carnegie Europe tại Brussels.

Rasmussen nói rằng NATO phải sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự và tập hợp được các thiện ý chính trị khi cần thiết. Trong một phiên họp vấn đáp sau bài phát biểu của mình, ông bày tỏ sự ủng hộ đối với việc dùng lực lượng vũ trang để chống lại cái gọi là ‘Nhà nước Hồi giáo’ – nó không chỉ đe dọa chính quyền Ả Rập mà còn nhắm tới xã hội Tây phương thông qua mạng lưới “xuất khẩu khủng bố”.

Ông cũng lên án các vụ giết người hàng loạt mà ISIS vừa thực hiện “không khác mấy tội ác diệt chủng.”

Vị cựu Thủ tướng Đan Mạch cũng tuyên bố, nước Nga do Tổng thống Vladimir Putin điều hành, đã “chà đạp tất cả các quy định và cam kết” vì hòa bình ở châu Âu kể từ sau Chiến Tranh lạnh, đồng thời còn thực hiện những hoạt động quân sự bất hợp pháp chống lại Ukraine.

Ông tin rằng Hội nghị Thượng đỉnh NATO tổ chức tại Wales trong tháng này sẽ cho Nga thấy liên minh quyết tâm bảo vệ các thành viên của mình.

Đây là bài học lịch sử, Rasmussen nói, “Nhân nhượng không đảm bảo hòa bình. Nó chỉ kích động những kẻ bạo chúa.”

Hirikarate, Bạch Liê[email protected]

Theo AP

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x