Mỹ lấy lại được vị thế của mình tại Davos

24/01/15, 08:51 Kinh tế

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos năm 2015, Mỹ đã lấy lại được vị thế của mình trong bức tranh kinh tế thế giới, người ta bàn nhiều hơn đến sức mạnh của kinh tế Mỹ.

signage-628x330
Ở Davos năm 2015, người ta bàn nhiều hơn đến sức mạnh của kinh tế Mỹ.

Mặc dù theo số liệu vừa công bố tại Mỹ, doanh số bán lẻ không như mong đợi, nhưng quý III/2014, kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 5%, mức tăng trưởng nhanh nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Trong hơn 280 phiên họp xung quanh các chủ đề nóng của kinh tế thế giới, chủ đề về các thị trường mới nổi vẫn bàn nhiều hơn về Mỹ, dù nhìn chung Davos 2015 có vẻ ít hứng khởi hơn về triển vọng của các nền kinh tế đang phát triển.

Trong những quán cà phê, bar và dọc theo hành lang hội nghị, người ta bàn nhiều hơn đến sức mạnh của kinh tế Mỹ. Các công ty chưa có mặt ở Mỹ hoặc chưa chú trọng đến thị trường này đang tìm cách kết nối. Các CEO hàng đầu thế giới tận dụng thời gian có mặt ở Davos để tạo mối quan hệ. Các cuộc trò chuyện thường dẫn đến những vụ thâu tóm sáp nhập. Năm 2014, các công ty nước ngoài đã bỏ ra 259 tỷ USD để thâu tóm các công ty Mỹ, cao gấp đôi năm 2013 và cao nhất kể từ 2007. Năm 2015, con số trên được dự báo sẽ cao hơn nhiều.

Thậm chí, trong mắt Franck Riboud, Chủ tịch hãng sản xuất sữa chua Danone (Pháp), Mỹ chỉ là thị trường mới nổi, bởi mới chỉ 6% các hộ gia đình Mỹ mua sữa chua/tháng. Còn Manuel Falco của Citigroup luôn cho rằng, đối với các công ty lớn, Mỹ là “bến cảng” an toàn và tốt nhất.

Tất nhiên, Davos vẫn sẽ nói về châu Á, Mỹ Latinh và châu Phi, vẫn có các câu chuyện Trung Quốc vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới hay Ấn Độ ráo riết cải cách để thúc đẩy tăng trưởng. Song, không khí ở Davos sẽ khác hẳn so với năm 2006, khi Ấn Độ thực hiện chiến dịch “India Everywhere” (Ấn Độ ở mọi nơi) hoặc ba năm sau, Tổng thống Nga Putin quảng bá Nga là một ốc đảo có nền kinh tế ổn định trong cơn bão khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x