Mỹ đề cử tư lệnh Thái Bình Dương mới để kiềm chế Trung Quốc?

13/04/18, 10:56 Thế giới

Hôm 11/4, Mỹ đã đề cử một chuyên gia chống tàu ngầm làm người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, việc này cho thấy Washington sẽ tập trung đối phó lực lượng tàu ngầm đang phát triển nhanh của Trung Quốc.

Đô đốc Phil Davidson sẽ là chỉ huy mới của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ (PACOM). (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Lầu Năm Góc hôm 11/4 công bố việc chọn đô đốc Phil Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Các lực lượng Hạm đội Mỹ, thay thế vị trí của đô đốc Harry Harris, người vừa được đề cử cho vai trò đại sứ Mỹ tại Australia. Theo đó, ông Davidson sẽ chịu trách nhiệm giám sát khu vực châu Á.

Theo thông tin của báo chí Mỹ, Đô đốc Davidson không chỉ là chuyên gia chống tàu ngầm mà còn dày dạn kinh nghiệm về chiến tranh điện tử – một lĩnh vực mà Trung Quốc đang đẩy mạnh trên biển Đông. Do đó, sự lựa chọn Đô đốc Davidson có thể cho thấy sự chuẩn bị của hải quân Mỹ trước các hướng tác chiến của Trung Quốc.

Tờ South China Morning Post, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, hôm 12/4 dẫn lời chuyên gia hải quân Li Jie tại Bắc Kinh bình luận, việc đề cử ông Davidson là dấu hiệu cho thấy Mỹ “không ngừng cảnh giác” trước sự phát triển nhanh chóng về năng lực tàu ngầm của Trung Quốc.

Không nghi ngờ gì về việc ông Davidson sẽ tăng cường hoạt động do thám chống ngầm và chiến tranh điện tử của Hải quân Mỹ đối phó Trung Quốc. Điều này không chỉ là chuyên môn của ông ấy mà còn là mục tiêu lâu dài của Lầu Năm Góc nhằm kiềm chế sự mở rộng trên biển của Trung Quốc“, ông Li nói.

Việc đề cử ông Davidson diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa bắt đầu cuộc tập trận hải quân lớn nhất lịch sử gần căn cứ tàu ngầm Du Lâm thuộc thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam. Cuộc tập trận này trùng thời gian với một cuộc tập trận khác kéo dài cả tuần lễ với sự tham gia của tàu sân bay Liêu Ninh ở phía Đông hòn đảo, gần nơi diễn ra Diễn đàn Châu Á Bác Ngao.

Hải quân Trung Quốc hôm 11/4 cảnh báo các tàu thuyền khác rằng, họ sẽ tập trận cho đến ngày 13/4 ở khu vực phía Nam TP Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam. Khu vực này thuận tiện cho tàu ngầm Trung Quốc vượt qua chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai mà Mỹ lập ra để kiềm chế hải quân Trung Quốc.

Ông Li nói với SCMP rằng, 2 cuộc tập trận nói trên là thông điệp mà Bắc Kinh muốn gửi đến Mỹ rằng các lực lượng vũ trang của họ đã sẵn sàng đối phó với mọi thách thức.

Trung Quốc đã xây dựng căn cứ tàu ngầm lớn nhất châu Á tại Du Lâm, trên bờ biển phía Nam đảo Hải Nam. Căn cứ có các công trình phục vụ tàu ngầm được xây dưới lòng đất, tiếp cận bằng đường hầm, cho phép tàu ngầm Trung Quốc đi vào biển Đông mà không bị vệ tinh do thám của Mỹ phát hiện.

Cùng với việc Bắc Kinh đẩy nhanh các hoạt động quân sự hóa trên biển Đông, hồi tháng 11/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trọng tâm của chiến lược là Mỹ xây dựng quan hệ đồng minh “tứ giác kim cương” với Nhật Bản, Australia và Ấn Độ nhằm kiềm chế Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng tại khu vực.

Harry Sa, nhà phân tích chính sách đối ngoại và quốc phòng Mỹ tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, nói việc đề cử ông Davidson là lựa chọn hợp lý trong bối cảnh các vấn đề trên biển là trọng tâm trong chính sách châu Á – Thái Bình Dương của Washington.

Trong vai trò này, ông Davidson sẽ không chỉ đối phó với một Trung Quốc đang ngày càng quyết đoán hay tranh chấp căng thẳng trên biển Đông, mà cả vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.

Davidson hiểu về hạm đội tàu ngầm đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, cũng như việc năng lực săn tàu ngầm của hải quân Mỹ đã suy yếu vì quân đội Mỹ chuyển trọng tâm sang chống nổi dậy“, chuyên gia Sa nói thêm.

Trong khi đó, Peng Guangqian, tướng về hưu của quân đội Trung Quốc, nói đường lối chính sách tổng thể của Mỹ quan trọng hơn việc chỉ định một cá nhân làm chỉ huy quân đội. Ông cũng chỉ ra rằng, chính quyền Trump đã trở nên cứng rắn hơn với Bắc Kinh, điều đã được thể hiện qua việc vị tổng thống đe dọa áp các khoản thuế trị giá 150 tỷ USD với hàng hóa Trung Quốc.

Trung Quốc nên lo lắng về những gì Mỹ sẽ làm tại khu vực và giờ Washington đang phát động một cuộc tấn công trực diện“, ông Peng nói.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x