Phát hiện một thành phố Hy Lạp cổ đại đồ sộ dưới đáy biển

04/09/15, 08:00 Văn minh cổ đại

Một thành phố Hy Lạp cổ đại đã được những nhà khảo cổ học của Đại học Geneva phát hiện trong khi họ đang tiến hành khóa huấn luyện thợ lặn biển tại bãi biển Lambayanna ở Vịnh Kiladha, Hy Lạp. Thành phố này có niên đại vào khoảng 4.500 năm trước đây (năm 2.500 TCN) và có kích thước xấp xỉ gần 10 sân bóng đá, khoảng 12 mẫu Anh.

Tầm quan trọng của khám phá này một phần là do kích thước lớn của công trình. (Ảnh: Pixabay/CC0 Public Domain)

Tờ International Business Times (Thời báo thương mại toàn cầu) đưa tin: “Các nhà khảo cổ từ Cơ quan khảo cổ học dưới nước, Trường đại học Geneva và Trường Khảo cổ học Swiss đã tìm thấy một công trình vững chắc thuộc thời kỳ đồ đồng ở trong vịnh Kiladha thuộc vùng Vịnh Argolic. Họ đã tìm thấy ít nhất ba nền móng hình móng ngựa gắn với dãy tường – thứ mà họ cho rằng có thể là một phần của những tháp được sử dụng để bảo vệ các khu định cư“.

Tàn tích của một con đường hay một bức tường ở Lambayanna. (Ảnh: Đại học Geneva)

Giáo sư Julien Beck của Đại học Geneva cho biết: “Tầm quan trọng của khám phá này của chúng tôi một phần là do kích thước lớn của công trình: ít nhất là 1,2 ha (2,9 mẫu Anh) còn được bảo tồn“. Ông nói thêm rằng: “Phát hiện này rất quan trọng vì số lượng và chất lượng của các hiện vật được thu thập tại đây“, Tờ Spero News thông tin.

Theo trang History.com:

Các nhà khảo cổ học tìm thấy bề mặt lát bằng phẳng này trông giống như đường phố, cũng như sự sắp xếp một loạt các đồ gốm và công cụ bằng đá được sắp xếp ngay ngắn.

Chúng có cả các lưỡi dao đá thủy tinh mà các nhà nghiên cứu nói rằng chúng thuộc về thời kỳ Helladic (3200 đến 2050 TCN), các nhà khảo cổ đã chia nó thành ba giai đoạn. Tổng cộng, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy hơn 6.000 hiện vật liên quan đến công trình dưới nước dọc theo bờ biển này, theo lời của Beck điều này làm nó trở thành “thiên đường cho một nhà khảo cổ học”.

Bộ Văn hóa, Giáo dục và Tôn giáo Hy Lạp đã thông báo về phát hiện này: “Một nhóm các nhà khảo cổ học đã và đang tìm kiếm hoạt động của con người thời tiền sử ở phía Đông của Vịnh Argolic. Thành phố bị ngập trong nước khoảng 3 đến 9 feet. Những phát hiện sẽ cho chúng ta biết thêm về mạng lưới công trình ven biển thuộc thời kỳ đồ đồng trong vùng Vịnh Argolic. Hy vọng rằng các nhà nghiên cứu có thể phát hiện thêm về cuộc sống hằng ngày, thương mại và vận chuyển trong thời kỳ này“.

Một thợ lặn đang khám phá địa điểm. (Ảnh: Đại học Geneva)

Thành phố này được xem như một sự sắp đặt điển hình của thời gian, với các tòa nhà nhỏ được những bức tường kiên cố bao quanh. Beck nói về một cái khác được tìm thấy trong thị trấn lân cận của Lerna, được đề cập đến trong Thần thoại Hy Lạp khi Hercules phải chiến đấu với Hydra. Các con thủy quái đặt hang ổ của mình trong hồ Lerna và nó được xem là một cổng vào địa ngục, và được thần Hydra bảo vệ“. theo IBT.

Các hoạt động khảo cổ bắt đầu vào tháng Bẩy và kết thúc vào tháng Tám năm nay. Người ta cho rằng mực nước biển dâng lên cùng với sự chuyển dịch của các mảng kiến tạo là nguyên nhân làm những thành phố chìm dưới đáy biển hàng ngàn năm trước đây. Nhưng Beck và các đồng nghiệp của ông không có ý kiến gì về việc thành phố này có thể là Atlantis; nó là một hòn đảo thần thoại mà các sử học đã tìm kiếm trong hơn hai thiên niên kỷ.

Thanh Phong dịch từ Vision Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x