Lật lại vụ án Bạc Hy Lai, Tập Cận Bình ra hiệu thanh toán hai tội lớn của Giang Trạch Dân

19/01/17, 09:22 Trung Quốc

Trước sau năm mới 2017, ông Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn đã lật lại vụ án Bạc Hy Lai, bắt tay xử lý di họa của Bạc Hy Lai ở Trùng Khánh. Bên cạnh đó, ông Tập đã có tập trung hành động và tiến hành tạo thế dư luận, ám chỉ thời gian công khai bắt giữ Giang Trạch Dân đã không còn xa nữa.

images817847_bac_hy_lai
Lật lại vụ án của Bạc Hy Lại, Tập Cận Bình đưa ra tín hiệu thanh toán hai tội lớn của Giang Trạch Dân.

Cuối năm 2016, ông Tập Cận Bình, Vương Kỳ Sơn cùng lúc ‘làm sạch” 4 thành phố lớn trực thuộc trung ương, trong đó quan trường Trùng Khánh là kịch liệt nhất. Có nhiều dấu hiệu cho thấy, hai ông Tập Cận Bình, Vương Kỳ Sơn đang bắt tay xử lý di họa của Bạc Hy Lai ở Trùng Khánh.

Vào đầu năm mới 2017, ông Tập Cận Bình lần nữa chỉ trích nhóm người Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lại, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Hoạch làm các hoạt động âm mưu chính trị, nửa công khai tội trạng của phe cánh Giang Trạch Dân; đồng thời đẩy cuộc chiến chống tham nhũng lên một bước từ “vấn đề chính trị” thăng cấp thành “vấn đề chính nghĩa”.

Ông Tập đưa ra tín hiệu xử lý tội trạng âm mưu đảo chính và tội ác mổ cướp nội tạng của phe cánh Giang Trạch Dân. Ông Tập nói rằng “cuộc chiến chống tham nhũng đã hình thành thế áp đảo”, ám chỉ với quan trường rằng ông Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng, hai “con hổ lớn sau cùng” đứng sau âm mưu đảo chính và tội ác mổ cướp nội tạng đã bị khống chế, đang chờ bị thanh toán.

Xử lý di họa của Bạc Hy Lai ở Trùng Khánh

Bắt đầu từ ngày 10/11/2016, Tổ giám sát thứ 11 trung ương “quay đầu nhìn lại” Trùng Khánh, triển khai tuần tra trong thời gian 2 tháng. Ngày 24/11, Hội Điều tra Chuyên nghiệp Công trác Tuần tra Trung ương mở cuộc họp ở Trùng Khánh. Cuối năm 2016, tòa án lưu động thứ năm của tòa án tối cao đã treo tấm biển văn phòng ở Trùng Khánh.

Trong thời gian này, ngày 25/11/2016, ông Đổng Vinh Hoa – nguyên phó Tổng giám đốc của tập đoàn sắt thép Trùng Khánh bị điều tra. Ngày 21/12, ông Hoàng Hồng Vân – Chủ tịch Hội liên hiệp Công thương nghiệp thành phố Trùng Khánh bị miễn trừ tư cách Ủy viên Chính hiệp Toàn quốc. Ngày 27/12, ông Tiền Phong – đảm nhiệm chức Viện trưởng Tòa án Nhân dân Cấp cao thành phố Trùng Khánh gần 9 năm bị điều khỏi Trùng Khánh. Ngày 30/12, ông Hoàng Kỳ Phàm đã nhậm chức ở Trùng Khánh 15 năm bị cách chức; ông Trương Quốc Thanh – phó Bí thư thành phố Trùng Khánh thay thế chức Thị trưởng thành phố Trùng Khánh của ông Hoàng Kỳ Phàm. Ngày 3/1, báo cáo bên phía chính phủ cho biết, ông Trần Ung – quan chức cấp cao của Ban Kỷ luật Trung ương, Thứ trưởng Bộ Giám sát đã đáp máy bay xuống Trùng Khánh nhậm chức Thường ủy thành phố Trùng Khánh.

Từ ngày 2 – 4/1/2017, một loạt bài viết của ông Khương Duy Bình, cựu ký giả của trang “wenweipo.com” Hồng Kông có trụ sở ở Đại Liên cho biết, sau khi Bạc Hy Lai ngã ngựa, ông Hoàng Kỳ Phàm nương nhờ Thường ủy Trương Đức Giang thuộc phe cánh ông Giang Trạch Dân, và nắm trong tay 4 bí mật lớn của Trùng Khánh không chịu giao ra, kiểm soát trung ương. Ông Tiền Phong là viện trưởng Tòa án Nhân dân Tối cao trong danh sách đảo chính của Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, mấy năm trở lại đây, dùng đủ mọi cách để chống lại chỉ lệnh của ông Tập, ra sức ngăn cản sửa lại những vụ án oan, khiến ông Tập Cận Bình tức giận, hạ lệnh cho ông Tiền bàn giao công tác.

Ông Hoàng Kỳ Phàm và ông Tiền Phong sau khi bị “điệu hổ ly sơn”, hoàn cảnh vô cùng nguy khốn. Văn phòng với bảng tên tòa án lưu động đã được Thứ trưởng Bộ Giám sát Trần Ung “thế chỗ”, có ngụ là Tập, Vương đã bắt tay xử lý di họa ở Trùng Khánh của Bạc Hy Lai. Tấm màn đen tối “hát đỏ” (hát ca khúc đỏ, đọc kinh điển, kể chuyện, đưa ra lời khuyên), “bôi đen” (vận động bôi nhọ loại trừ thành phần chống đối) chẳng bao lâu nữa sẽ được vén lên.

Nguồn tin mới nhất của tạp chí Hồng Kông cho biết, Bạc Hy Lai ở nhà ngục Tần Thành vẫn không phục, một mực có những hành động, hòng muốn phủ định phán quyết, đánh giá biểu hiện trong tù năm 2016 của Bạc là “kém”.

Hai ông Tập Cận Bình, Vương Kỳ Sơn vây quét Trùng Khánh, trong khi bắt đầu thanh toán di hoạ của Bạc Hy Lai thì đồng thời cũng đưa ra tín hiệu chấn nhiếp Bạc Hy Lai và gia tộc của ông Bạc.

bai-viet-gay-chan-dong-trung-quoc-cua-co-quan-chong-tham-nhung
Hai ông Tập, Vương tập trung thanh trừ quan trường Trùng Khánh. (Ảnh minh họa)

Ông Tập Cận Bình đưa ra tín hiệu thanh toán tội trạng đảo chính và tội ác mổ cướp nội tạng của phe cánh Giang Trạch Dân

Năm 2012, sau khi diễn ra sự kiện Vương Lập Quân chạy trốn đến Lãnh sự quán Mỹ, âm mưu đảo chính của Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang bị phanh phui. Bạc, Chu muốn đảo chính là vì để tránh bị thanh toán bởi bức hại tàn nhẫn các học viên Pháp Luân Công, bao gồm tội ác mổ cướp nội tạng. Kế hoạch đảo chính là do Giang Trạch Dân chủ đạo, Tăng Khánh Hồng chủ mưu, Chu Vĩnh Khang mượn nhờ quyền lực của Ban Chính trị Pháp luật Trung ương để thực thi, kết hợp với thế lực trong quân đội của phe cánh Giang Trạch Dân, hòng muốn lập một Trung ương khác, phế bỏ ông Tập Cận Bình, đưa Bạc Hy Lai lên thay thế vị trí của Tập. Phe cánh Giang Trạch Dân mưu đồ đã lâu cho điều này. Nhưng bởi Vương Lập Quân chạy trốn sang Lãnh sự quán Mỹ mà thua cả ván cờ.

Bạc Hy Lai, khi đó nhậm chức Bí thư, Ủy viên Cục Chính trị thành phố Trùng Khánh đã ngã ngựa sau đó, năm 2013 bị tuyên án tù chung thân. Nhưng trong phiên tòa xét xử ông Bạc, hành vi đảo chính, tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công của Bạc Hy Lai bị che đậy. Tội trạng vận động chính trị “hát đỏ”, “bôi đen” của ông Bạc ở Trùng Khánh cũng chưa bị thanh toán.

Mấy năm trước, ông Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn phát động chiến dịch “đả hổ” chống tham nhũng đã thanh trừ nhiều sào huyệt ở Liêu Ninh, Tứ Xuyên, Giang Tô… của phe cánh Giang Trạch Dân, chốn quan trường ở thành phố Trùng Khánh trái lại chưa thấy có hành động thanh trừ quy mô lớn như vậy.

Ba năm qua đi, giờ đây hai ông Tập, Vương tập trung hành động thanh trừ quan trường Trùng Khánh, có ngụ ý là vụ án của Bạc Hy Lai lần nữa được đưa ra. Ngoài di họa Trùng Khánh đứng trước bị thanh trừ ra, ông Tập Cận Bình sau năm mới liên tục đưa ra tín hiệu, dự báo hai tội trạng to lớn nòng cốt, đó là tội đảo chính và mổ cướp nội tạng này của Bạc Hy Lai cũng sẽ đối mặt với việc bị xử lý.

Ngày 1/1/2017, trang tạp chí “Qiushi” của Trung Quốc đã đăng tải toàn bộ bài phát biểu dài gần 10 nghìn chữ trong Hội nghị Toàn thể Trung ương 6 được tổ chức vào ngày 27/10/2016 của ông Tập Cận Bình. Ông Tập nói bên trong đảng tồn tại “hoạt động âm mưu chính trị kéo bè kết phái, thành lập bang phái”, “có người đã đến bước làm xằng làm bậy, không còn kiêng nể gì nữa”, và chỉ tên trường hợp của nhóm người Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Hoạch.

Tạp chí “Qiushi” cùng kỳ đã đăng bài viết của ông Hei Seki, lần nữa chỉ trích Chu, Bạc, Quách, Từ, Lệnh làm các hoạt động âm mưu chính trị.

Ngày đầu tiên của năm mới 2017, ông Tập Cận Bình đăng tải toàn bộ bài phát biểu, nửa công khai tội trạng đảo chính của phe cánh Giang Trạch Dân, báo hiệu thành toán tội trạng mưu đồ đảo chính của phe cánh Giang Trạch Dân có thể là một trong những việc làm trọng đại trong năm 2017 của ông Tập Cận Bình.

Ngày 6/1, ông Tập Cận Bình trong cuộ họp với Ban Kỷ luật Trung ương đã phát biểu, nhiều lần đưa ra tín hiệu thăng cấp trong việc chống tham nhũng. Trong đó, ông Tập nói, cần phải làm được sức mạnh trừng trị hủ bại quyết không được suy yếu, quyết không khoan nhượng dù chỉ một chút, “kiên quyết đánh thắng trận chiến chính nghĩa chống hủ bại này”. Đây là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình xác định chống hủ bại là “trận chiến chính nghĩa”.

3670
Ông Tập Cận Bình đưa ra tín hiệu thanh toán hai tội lớn của Giang Trạch Dân, trong đó có tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công.

Năm 2006, tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công của phe cánh Giang Trạch Dân bị cộng đồng quốc tế đưa ra ánh sáng, tính đến nay đã hơn 10 năm. Đối với Trung Quốc mà nói, hành động chính nghĩa lớn nhất, cấp thiết nhất chính là mau chóng thanh toán tội ác mổ cướp nội tạng của phe cánh Giang Trạch Dân. Tháng 6/2016, Quốc hội Mỹ đã thông qua nghị quyết số 343, yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng, dấy lên một làn sóng khiến cộng đồng quốc tế một lần nữa tập trung vào tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

Trong khoảng thời gian này và sau đó, phe cánh ông Tập Cận Bình bắt đầu tuần tra tổ chức “610” của ĐCSTQ, được lập ra chuyên dùng vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Công, bắt tay thanh trừ hệ thống hậu cần trong quân đội, bộ công an, hệ thống bệnh viện có tham gia mổ cướp tạng sống và bức hại các học viên Pháp Luân Công, đồng thời đưa ra tín hiệu thanh toán phe cánh Giang Trạch Dân.

Từ sau “Đại hội 18” đến nay, cuộc chiến chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình, Vương Kỳ Sơn mới đầu chỉ là nhấn mạnh vấn đề tham nhũng kinh tế, dần dần đã đưa ra các quan chức cấp cao ngã ngựa vi phạm kỷ luật chính trị, quy định chính trị, làm các hoạt động âm mưu chính trị, ám chỉ tội trạng đảo chính của các quan chức cấp cao thuộc phe cánh Giang Trạch Dân.

Đầu năm mới 2017, ông Tập lần đầu tiên xác định cuộc chiến chống tham nhũng là “cuộc chiến chính nghĩa”, có thể ngụ ý là chiến dịch “đả hổ” năm 2017 của hai ông Tập, Vương không chỉ bắt tay vào việc thanh toán tội trạng đảo chính của phe cánh Giang Trạch Dân, mà cũng sẽ triển khai thanh toán tội ác mổ cướp nội tạng của phe cánh này một cách thực chất.

Chiều ngày 23/12/2016, trong phiên tòa xét xử phi pháp học viên Pháp Luân Công Trương Quân tại tòa án khu Ba Nam, thành phố Trùng Khánh, đứng trước lời bào chữa vô tội với những lời lẽ đanh thép của luật sư, công tố viên thừa nhận: “Chúng tôi không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh Pháp Luân Công là phạm pháp, cũng tìm không ra bất cứ điều khoản pháp luật nào cho thấy Pháp Luân Công là trái với pháp luật”. Lời nói này của công tố viên đã được ghi chép lại trong “bản ghi chép tòa án” của ngày hôm đó, nhân viên công tố cũng đã ký tên xác nhận trên giấy.

Sự việc này phát sinh trong lúc quan trường Trùng Khánh đang bị thanh trừ sâu rộng và cục diện chính trị Trung Quốc đứng trước những biến đổi to lớn, đã đưa ra tín hiệu chính trị mạnh mẽ. Rất có khả năng đây là thực nghiệm đi trước trong việc thanh toán tội ác bức hại Pháp Luân Công của phe cánh Giang Trạch Dân.

Hai ông Tập, Vương ám chỉ với quan trường Trung Quốc rằng Giang, Tăng đã bị giam lỏng

Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang đều đã thành “con hổ chết” đã bị tuyên án tù chung thân. Sau khi hai người này bị ngã ngựa, hai ông Tập, Vương đã tiến hành thanh toán di họa và tội trạng còn sót lại của họ. Một mặt, cho thấy tiến triển trong cuộc chiến giữa hai phe cánh của Tập – Giang đã không còn như ngày đầu nữa, ông Tập đã hoàn toàn nắm giữ cục diện. Một mặt khác, vén lên tấm màn đen tối của hai tội trạng to lớn chủ yếu của phe cánh Giang Trạch Dân, tiến hành trải thảm dư luận cho việc công khai bắt giữ Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng – vốn là “hai con hổ lớn cuối cùng” đứng sau hai tội ác to lớn này.

Trên thực tế, hai ông Tập, Vương trước và sau khi bước sang năm mới, đã nhiều lần lấy phương thức “như mọi người đã rõ” để ám chỉ với quan trường Trung Quốc rằng, hai ông Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng, nguyên là “kẻ âm mưu”, “nhà dã tâm” lớn nhất đã bị giam lỏng, không còn khuấy động sóng gió chính trị được nữa.

Ngày 30/11/2016, trang tạp chí “Qiushi” đã đăng tải bài phát biểu trên Hội nghị Thường ủy Chính hiệp được tổ chức vào ngày 31/10 của ông Vương Kỳ Sơn. Ông Vương Kỳ Sơn nói rằng đã thanh trừ “kẻ âm mưu”, “nhà dã tâm” trong Đảng.

Ngày 28/12, ông Tập Cận Bình khai mạc Hội nghị Cục Chính trị, phát biểu “đã hình thành xu thế mang tính áp đảo trong cuộc chiến chống tham nhũng”, nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh hình thế trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Ngày 6/1/2017, ông Tập Cận Bình trong Hội nghị Ban Kỷ luật Trung ương nhắc lại “tình thế có tính áp đảo trong cuộc chiến chống tham nhũng đã hình thành”.

Phe cánh ông Tập còn thông qua tạp chí Hồng Kông mới nhất phao tin rằng, cựu phó Chủ tịch Quân ủy Quách Bá Hùng trong nhà ngục Tần Thành đã khai ra chủ mưu Giang Trạch Dân. Quách Bá Hùng quy tội các vấn đề biến chất trong quân đội cho Giang Trạch Dân trong khoảng thời gian Giang lãnh đạo quân đội, đặc biệt là trong phương diện tư tưởng chính trị và xây dựng tổ chức trong tầng lãnh đạo quân đội, và thừa nhận bản thân là tội nhân của quốc gia, là “phần tử cặn bã trong quân đội”.

Hai ông Tập, Vương trong thời gian thanh trừ sào huyệt của Bạc Hy Lai, ám chỉ với quan trường rằng Giang, Tăng đã bị khống chế, nửa công khai tội trạng đảo chính của phe cánh Giang Trạch Dân, đưa ra tín hiệu thanh toán tội ác mổ cướp nội tạng và bức hại Pháp Luân Công.

Trước sau khoảng thời gian bước sang năm 2017, Tập Cận Bình tập trung hành động và tiến hành tạo thế dư luận, có thể ám chỉ thời gian công khai bắt giữ Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng đã không còn xa nữa.

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x