Hơn 100 người Duy Ngô Nhĩ tấn công cảnh sát vì lo bị xử tử

05/08/15, 08:45 Thế giới

Sau khi nghe nói mình sắp bị mang đi xử tử, 109 người Duy Ngô Nhĩ bị Thái Lan trục xuất hồi Tháng 7 đã tấn công cảnh sát trên chuyến bay đưa họ quay lại Tân Cương nhưng sau đó bị khống chế.

Cảnh sát chống bạo động sử dụng bình xịt hơi cay để đẩy lùi một nhóm biểu tình người Duy Ngô Nhĩ đang cố gắng để vượt qua chướng ngại vật bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, 9/6/2015. (Ảnh AP)

Trang web Tianshan Net dẫn lời chính quyền Tân Cương hôm 4/8 cho biết, nhóm người nói trên bị Bangkok trục xuất về nước ngày 9/7 vừa qua do nhập cư bất hợp pháp. Bắc Kinh đã phối hợp với chính quyền Thái Lan đưa những người này trở về Tân Cương.

Trong lúc chờ đợi tại sân bay, một số phần tử kích động những người còn lại rằng họ sắp bị mang đi xử tử. Khi vừa lên máy bay, nhóm người tấn công cả cảnh sát Trung Quốc lẫn Thái Lan nhưng sau đó bị khống chế.

Một người đàn ông tên Kudusi Tuohutiyusufu được cho là bị thương ở đầu sau vụ việc. Tianshan Net dẫn lời ông Tuohutiyusufu nói: “Thái độ của cảnh sát đối với chúng tôi rất tốt. Họ đưa tôi đến gặp bác sĩ và bây giờ vết thương của tôi đỡ hơn nhiều”.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Thái Lan sau đó phủ nhận việc xảy ra bạo lực trên máy bay. Phát ngôn viên cảnh sát Sek Wannamethee trả lời hãng tin Reuters, “chúng tôi đã kiểm tra an ninh đối với 109 người Duy Ngô Nhĩ và khẳng định không xảy ra tình trạng bạo lực”.

Hầu hết nhóm người sau khi trở về Tân Cương đã bị giam giữ ở thủ phủ Urumqi nên truyền thông nước ngoài không thể tiếp cận họ để xác minh. Hồi tháng 7, báo chí Trung Quốc cho biết, ít nhất 13 người Duy Ngô Nhĩ trở về bị liệt vào dạng “nghi can khủng bố” và phát hình ảnh họ ra khỏi máy bay với mũ trùm đầu.

Theo Reuters, hàng ngàn người Duy Ngô Nhĩ muốn thoát khỏi tình trạng bất ổn ở khu vực Tân Cương đã vượt qua các nước Đông Nam Á để đến Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có đông người Duy Ngô Nhĩ sinh sống. Sau hành động trục xuất 109 người Duy Ngô Nhĩ của Bangkok, Ankara đã bày tỏ sự tức giận vì lo ngại họ sẽ bị ngược đãi.

Theo NLĐ

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x