Hội đồng Bảo an nhất trí chặn nguồn tài chính cho khủng bố

26/09/14, 08:16 Thế giới

Hội đồng Bảo an trong phiên họp do Tổng thống Obama chủ trì đã nhất trí thông qua nghị quyết nhằm triệt phá khả năng tiếp cận nguồn tài chính của ISIS, qua đó tiêu diệt mạng lưới khủng bố Hồi giáo cực đoan này.

HĐBA

Trong diễn tiến hướng đến biện pháp chống khủng bố mang tính toàn cầu đặc biệt quan trọng theo đánh giá của Hoa Kỳ kể từ sau vụ tấn công ngày 11/9, hôm Thứ Tư (24/9), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí thông qua nghị quyết ràng buộc, yêu cầu 195 quốc gia thành viên thuộc LHQ áp dụng các biện pháp chặn dòng tiền và nguồn hỗ trợ tài chính cho các chiến binh khủng bố người nước ngoài.

Đây cũng là lần thứ hai một vị Tổng thống Mỹ thúc đẩy thông qua một nghị quyết dạng này. Song song đó, một số cơ quan chính phủ Mỹ cũng đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ thêm cho hành động toàn cầu do ông Obama dẫn đầu tại cuộc họp Liên Hợp quốc. Tổng thống Obama đã mở rộng cuộc họp với đầy đủ thành viên bàn về giải pháp thắt chặt “mạng lưới tử thần” của ISIS cũng như nguồn tài chính của các nhóm khủng bố khác. Tất cả 15 thành viên thuộc hội đồng nhất trí thông qua nghị quyết yêu cầu các quốc gia nghiêm cấm công dân ra nước ngoài tham gia vào phong trào bạo lực cực đoan, chu cấp hoặc chiêu mộ lực lượng cho các tổ chức này.

Việc ông Obama cầm trịch phiên họp tương tự được xem là điều hiếm thấy. Các biện pháp do Bộ Tài chính Mỹ, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp đưa ra đã cho thấy hai điều: thứ nhất, đây là hoạt động mà các quốc gia khác có thể tham gia trong nỗ lực hạn chế lực lượng khủng bố tại nước ngoài; thứ hai, chứng minh được rằng nước Mỹ giữ đúng cam kết của mình.

Nghị quyết có được sự đồng thuận từ 15 quốc gia thành viên hội đồng và chữ ký của hơn 110 quốc gia trong buổi thảo luận sôi nổi kéo dài nhiều giờ bàn về mối đe dọa toàn cầu từ khủng bố.

Buổi họp càng mang tính cấp thiết hơn khi có tin các phần tử Hồi giáo cực đoan tại Algeria chặt đầu một công dân Pháp nhằm bày tỏ sự trung thành với tổ chức ISIS. Các phần tử khủng bố trong video tung ra Chủ Nhật (21/9) tuyên bố rằng, người đàn ông tên Hervé Gourdel, mang quốc tịch Pháp sẽ chết, nếu Pháp không chấm dứt hoạt động chống lại ISIS ở Iraq.

Không che dấu xúc động nhưng khảng khái sau khi bỏ phiếu  ủng hộ nghị quyết của HĐBA, Tổng thống Pháp François Hollande phát biểu với báo giới rằng “bi kịch” của ngày hôm nay chỉ củng cố thêm niềm tin rằng “cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố phải được thực hiện tại khắp mọi nơi và từ mọi cấp độ”.

Ông cũng ghi nhận, mọi thành viên HĐBA đều lên án hành động sát hại thường dân Gourdel, ngay sau các vụ chặt đầu hai nhà báo Mỹ là James Foley và Steven Sotloff, cùng nhân viên cứu trợ người Anh David Haines.

Đại sứ Mỹ tại LHQ là Samantha Power nhấn mạnh rằng chủ nghĩa khủng bố quốc tế đã phát triển từ vụ tấn công 11/9 do lực lượng al Qaeda tiến hành, và những nỗ lực chống khủng bố toàn cầu phải nhận thức và theo kịp được tốc độ phát triển của chúng.

Các chuyên gia chống khủng bố quốc tế ước tính khoảng 30.000 chiến binh nước ngoài hiện có mặt tại Syria và Iraq, lực lượng này sẽ là một mối nguy khôn lường. Hiểm họa không chỉ đến từ lực lượng chiến binh nước ngoài rất tàn bạo và dã chiến tại Iraq và Syria, mà còn hết sức phức tạp vì khá nhiều trong số đó có hộ chiếu phương Tây, chiếc vé thông hành giúp họ trở về để khủng bố ngay tại Mỹ và châu Âu.

Dự kiến hơn 1.000 chiến binh nước ngoài tại Syria có hộ chiếu châu Âu, trong khi đó số có hộ chiếu Mỹ chỉ tầm hơn 100 người. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cũng muốn nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống lại các chiến binh nước ngoài không phải là mối quan tâm hàng đầu trong vấn đề an ninh của các nước phương Tây. Bằng chứng rõ ràng nhất là 3 năm diễn ra nội chiến tại Syria đã cho thấy cách thức các chiến binh nước ngoài “gia tăng thú tính và ngoan cố trong các cuộc xung đột”.

Bộ Ngoại giao hôm Thứ Tư (24/9) nêu rõ 10 cá nhân và 2 tổ chức liệt vào danh sách “những phần tử khủng bố toàn cầu đặc biệt lưu tâm” (SDGT) hiện tiếp tay cho phong trào khủng bố. Bộ Tài chính cũng liệt kê 11 cá nhân và 1 tổ chức  thuộc diện SDGT tham gia hỗ trợ phong trào cực đoan tại Syria và các nơi khác.

“Các biện pháp trên được áp dụng cùng ngày HĐBA thông qua nghị quyết mới, khẳng định cam kết của Mỹ và các đối tác trong việc triệt phá và tiêu diệt khả năng tiếp cận tài chính của khủng bố”, theo lời ông David Cohen, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách mảng tài chính và chống khủng bố. Theo nhận định của ông, điều này sẽ giúp “chặn đứng” con đường chi viện cho các chiến binh khủng bố tại nước ngoài.

Hàn Mai, Bùi Hương – Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x