Hoàng Chi Phong được vinh danh là một trong những lãnh đạo xuất sắc nhất thế giới

01/04/15, 10:56 Thế giới

Thủ lĩnh sinh viên Hoàng Chi Phong, người Hồng Kông, cái tên không mấy xa lạ đối với những ai sống qua năm 2014 đầy biến động, đã được tạp chí Fortune bình chọn vào top những lãnh đạo xuất sắc nhất đương thời.

Hoàng không xuất thân từ giới làm chính trị, nhưng những gì tên tuổi này đã cống hiến cho nền dân chủ Hồng Kông và thế giới cũng đủ khiến cả những người khó tính nhất phải ngả mũ.

Các hãng truyền thông phương Tây thường miêu tả Hoàng Chi Phong đại khái như “18 tuổi, tóc mái ngố, kính cận, hơi gầy, trông không giống một lãnh đạo tầm cỡ mọi người hay bắt gặp trên phim ảnh’.

Tuy nhiên, vẻ ngoài thường chưa nói lên được con người, Phong là một trong những nhà đồng sáng lập tổ chức sinh viên ủng hộ dân chủ, một trong những hạt nhân của phong trào Cách Mạng Ô, phong trào có tầm ảnh hưởng nhất thập niên vừa qua.

4 năm trước, khi còn là một học sinh trung cấp, Phong đã chứng kiến sự biến động lớn trong ngành giáo dục, khi chính quyền Hồng Kông dưới áp lực của Bắc Kinh đã tiến hành nhồi nhét học sinh học thông qua các chương trình tuyền truyền do chính quyền Đảng CSTQ đưa vào.

Phần lớn các chương trình hoàn toàn đi ngược tiêu chí giáo dục truyền thống Hồng Kông, một số còn phản giáo dục với  tính chất nhồi sọ, tẩy não.

Thấu hiểu nỗi khổ của bạn bè đồng trang lứa, và cũng là nạn nhân, Phong quyết định làm một cái gì đó. Anh quyết định sáng lập ra cộng đồng Scholarism Hồng Kông vào năm 2012, nhằm tập hợp tiếng nói sinh viên đòi hỏi cải cách chính sách giáo dục và xã hội đang có nguy cơ ngày một ‘đỏ’ hóa.

Những gì Phong và hàng vạn người xuống đường tình ở Hồng Kông muốn làm năm 2014 vừa qua, vẫn còn là một công việc dang dở. Anh cho biết bản thân sẽ không ngần ngại nối lại các cuộc biểu tình một khi chính phủ này hiện giờ vẫn chưa đạt được dân chủ thật sự.

Tôi tin rằng năm nay sẽ mang lại những chuyển biến mới, chúng tôi sẽ hành động tái chiếm và bất tuân dân sự lần nữa”, Phong trả lời phỏng vấn đài CNN.

Bruce Phan, theo Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x