Google bị “ép” phải tách công cụ tìm kiếm ra khỏi mảng kinh doanh

28/11/14, 17:48 Công nghệ

Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết yêu cầu các công ty hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm như Google hay Yahoo phải tách dịch vụ này ra khỏi các sản phẩm khác của mình.

Theo Financial Times, bản kiến nghị này đã nhận được sự ủng hộ của hai khối chính trị chính là Đảng Nhân dân châu Âu và Đảng Xã hội châu Âu với 384 phiếu thuận và 174 phiếu chống.

Với việc chiếm 90% thị phần trong lĩnh vực tìm kiếm tại châu Âu, các nhà chức trách lo ngại, Google có khả năng sử dụng sự thống trị trong lĩnh vực của mình để làm “biến mất” các kết quả tìm kiếm khác có thể hướng người sử dụng đến những đối thủ cạnh tranh của hãng.

Theo các nhà quan sát, Liên minh Châu Âu có lý của mình khi đưa ra yêu cầu như vậy. Theo đó vào năm 2011, một công ty tìm kiếm đã tố Google chơi xấu bằng cách giấu các kết quả tìm kiếm của họ, làm người dùng phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra cái mình muốn. Cùng thời điểm đó, Microsoft cũng phàn nàn rằng, Google đã làm cho việc tìm kiếm các video trên YouTube từ Bing (sản phẩm của Microsoft ) gặp khó khăn, đồng thời ngăn chặn các nhà quảng cáo truy cập vào dữ liệu.

Giới chuyên môn đánh giá, việc chia tách này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kết quả kinh doanh của Google. Được biết, Google không phải là trường hợp đầu tiên bởi Microsoft đã từng bị buộc phải ngưng tích hợp trình duyệt Internet Explorer trên hệ điều hành Windows của hãng tại thị trường châu Âu.

Người Đức được xem là tích cực nhất trong việc ủng hộ động thái này, thậm chí Bộ tư pháp của Đức còn yêu cầu Google phải công khai cách mà hãng xếp hạng các kết quả tìm kiếm.

Financial Times cho biết, mặc dù Nghị viện không có quyền ra lệnh cho Google phải tách công cụ tìm kiếm ra khỏi các mảng kinh doanh, nhưng họ có thể gây áp lực bằng luật chống độc quyền từ những kết quả điều tra mà họ thu thập được về Google trong 3 năm trở lại đây.

Hiện Google chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về nghị quyết mới này.

Tổng Hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x