EU đề nghị WTO giải quyết bất đồng với Nga về mức thuế nhập khẩu cao

28/02/15, 11:14 Kinh tế

EU đã đề nghị Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giải quyết bất đồng với Nga về mức thuế nhập khẩu cao mà nước này đánh vào một số sản phẩm, Liên minh châu Âu (EU) hôm Thứ Năm (26/2) cho biết.

EU đã đề nghị thành lập ủy ban giải quyết bất đồng tại WTO liên quan đến việc Nga đánh thuế nhập khẩu cao.

Đây là bất đồng mới nhất trong danh sách dài về những tranh cãi giữa EU với Nga trong bối cảnh khủng hoảng ở Ukraine.

EU đã đề nghị thành lập ủy ban giải quyết bất đồng tại WTO liên quan đến việc Nga đánh thuế nhập khẩu cao, đặc biệt là đối với các sản phẩm giấy, tủ lạnh và dầu cọ.

Đề nghị này được phía EU đưa ra sau khi hai bên không thể giải quyết được vấn đề thông qua tham vấn vào cuối năm 2014. Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO sẽ xem xét đề nghị của EU vào tháng tới.

EU cáo buộc Nga không tôn trọng các cam kết đã đưa ra khi gia nhập WTO vào năm 2012 về việc duy trì mức thuế nhập khẩu dưới một mức trần nhất định, khi tiếp tục áp thuế lên một số sản phẩm trong nhiều lĩnh vực cao hơn mức đã nhất trí.

EU, địa bàn xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 120 tỷ euro (135 tỷ USD) vào Nga mỗi năm, nói rằng việc Nga đánh thuế cao khiến EU hàng năm thiệt hại 600 triệu euro. Việc đánh thuế như vậy theo EU là vi phạm một trong những nguyên tắc căn bản của WTO.

Liên quan đến các biện pháp trừng phạt của Mỹ và EU nhằm vào Nga do cuộc khủng hoảng tại Ukraine, tập đoàn năng lượng ExxonMobil của Mỹ cùng ngày Thứ Năm (26/2) cho biết, họ đã bị thiệt hại 1 tỷ USD trong năm 2014 vì những biện pháp trừng phạt này.

Thiệt hại này là vì việc dừng các hoạt động của liên doanh với tập đoàn dầu mỏ của Nga là Rosneft do các biện pháp trừng phạt được áp đặt vào năm 2014 đối với lĩnh vực năng lượng của Nga.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc cấm cung cấp thiết bị và dịch vụ về dầu mỏ như dịch vụ khoan trong các dự án ngoài khơi ở vùng nước sâu, ở Bắc Cực và các giếng đá phiến.

Exxon bị buộc hủy bỏ liên doanh với Rosneft trong việc khoan thăm dò tại biển Kara, ngoài khơi phía Bắc Siberia, khu vực có trữ lượng ước tính 87 tỷ thùng dầu.

Theo VN Plus

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x