EU có khả năng tăng thêm lệnh trừng phạt với Nga

28/01/15, 09:19 Thế giới

Liên minh châu Âu (EU), hôm Thứ Ba (27/1) đề nghị ngoại trưởng các nước thành viên xem xét khả năng áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Nga, đây có thể là động thái đáp trả cho đợt tấn công gần đây của phe ly khai ở miền đông Ukraine.

Người dân đi qua một ngôi nhà bị hư hại trong đợt pháo kích gần đây vào thành phố Mariupol, Ukraine hôm Thứ Hai (26/1). (Ảnh Reuters)

“Trong bối cảnh đang tồi tệ thêm, chúng tôi đề nghị (các ngoại trưởng) đánh giá tình hình và xem xét hành động thích hợp, đặc biệt là những biện pháp hạn chế hơn nữa, nhằm triển khai nhanh chóng và hiệu quả thỏa thuận Minsk”, Reuters dẫn thông báo chung của 28 lãnh đạo các nước thành viên EU.

EU bày tỏ lo ngại về an ninh và hoạt động nhân đạo ở miền đông Ukraine, đồng thời lên án “đợt pháo kích bừa bãi” vào thành phố Mariupol hôm 24/1 làm 30 người thiệt mạng. Nhóm lãnh đạo cho biết, họ sẽ đánh giá tình hình trong phiên họp tiếp theo vào tháng 2.

Ngoại trưởng các nước thành viên EU kêu gọi tổ chức phiên họp bất thường vào ngày 29/1. Họ sẽ đề nghị Ủy ban điều hành EU chuẩn bị lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga. Quyết định cuối cùng sẽ do lãnh đạo EU đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 12/2, các quan chức và nhà ngoại giao EU cho biết.

Hiện vẫn chưa rõ EU có thể sẽ chuẩn bị loại hình trừng phạt nào với Nga. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao cho biết, ông không mong muốn có thêm một hạn chế kinh tế mới đối với Moscow vào giai đoạn này.

Các lãnh đạo EU lưu ý, có bằng chứng cho thấy Nga tiếp tục và đang gia tăng hỗ trợ cho phe ly khai. Họ kêu gọi Moscow lên án những hành động của phe ly khai và thực thi thỏa thuận ngừng bắn Minsk.

Giao tranh tái diễn ở Ukraine đưa vấn đề trừng phạt trở lại bàn nghị sự một tuần sau khi các ngoại trưởng thảo luận bản ghi nhớ của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU là Federica Mogherini. Theo đó, bà Mogherini đề nghị EU có thể bắt đầu đàm phán trở lại với Nga về một số vấn đề nếu Moscow thực thi thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x