Đức Đạt Lai Lạt Ma: Trung Quốc đang thay đổi, ngày tôi trở về không còn xa

02/06/16, 15:17 Trung Quốc

Mới đây, trong một buổi họp báo tổ chức tại Đức, Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần Tây Tạng đã có nhiều chia sẻ sâu sắc, trong đó ông nhận xét Trung Quốc đang có nhiều sự chuyển biến sâu sắc mang tính bước ngoặt.

His Holiness the 14th Dalai Lama visiting Germany July 12-14, 2015, PhotoManuelBauer_2015_07_13
Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Đức

Theo hãng tin Deutsche Welle của Đức, gần đây Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã sống lưu vong ở Ấn Độ từ năm 1957, khi trả lời cuộc phỏng vấn của hãng tin FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) cho biết, theo quan sát của ông thì hiện nay Trung Quốc đang có những chuyển biến sâu sắc, điều này có liên quan đến hàng trăm ngàn du học sinh Trung Quốc, những sinh viên trẻ được đi học ở châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ… họ đã quen với xã hội tự do, dân chủ và mang lối sống ấy quay trở về Trung Quốc.

Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng, thay đổi ở Trung Quốc cũng liên quan đến ảnh hưởng của tôn giáo. Cho dù Trung Quốc xảy ra “Cách mạng Văn hóa” giai đoạn 1966 – 1976, nhưng số tín đồ Phật giáo Trung Quốc hiện vẫn nhiều nhất thế giới, cho dù chính quyền Trung Quốc ngày nay đang mạnh mẽ nhưng không thể thực hiện được cưỡng chế như xã hội khép kín trước đây.

Cùng với các sự kiện nổi dậy của người dân Tây Tạng, mà gần đây nhất là vào năm 2008, cho dù tình hình căng thẳng ở “khu tự trị” Tây Tạng đã được dịu đi, nhưng khu vực này vẫn bị “quản chế nghiêm ngặt”.

Khi được hỏi, nếu tình hình Trung Quốc thay đổi toàn diện thì Ngài có muốn trở lại Tây Tạng không, Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời: “Có thể trong một vài năm sau đó. Nếu có cơ hội tôi muốn trở lại thăm quê hương một lần, đây sẽ là niềm vui lớn đối với tôi”.

Đức Đạt Lai Lạt Ma năm nay đã 80 tuổi, và người dân Tây Tạng đang mong mỏi được gặp mặt vị lãnh tụ tinh thần của họ.

Hai năm trước, ông Bình Thố Uông Kiệt (Tạng ngữ: Püncog Wanggyai) Ủy viên Ủy ban trù bị Khu tự trị Tây Tạng đã có bình luận về chính sách dân tộc hiện nay của chính quyền Trung Quốc trong cuốn sách mới xuất bản ở Hồng Kông, theo đó ông hối thúc chính quyền Bắc Kinh từ bỏ những thành kiến vốn có, cho phép lãnh tụ tinh thần Đạt Lai Lạt Ma được trở về Tây Tạng. Ông Bình Thố Uông Kiệt xem cuốn sách là “tâm nguyện và lời trăn trối chính trị của mình”.

Tháng 10/2014, Đức Đạt Lai Lạt Ma tiết lộ, đại diện của ông đang tiến hành đàm phán với Bắc Kinh, hy vọng trong dịp kỷ niệm 50 năm rời khỏi Tây Tạng, ông có thể thực hiện được chuyến đi lịch sử trở lại Ngũ Đài Sơn.

Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết, so với những lãnh đạo trước đây, ông Tập Cận Bình có đầu óc cởi mở hơn, nhưng phái bảo thủ trong nội bộ đảng cộng sản đang cản trở ông Tập Cận Bình thực hiện quyền tự trị thật sự đối với Tây Tạng.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x