Cô giáo gom tiền đồng nghiệp, thông qua học trò mua 16 lô đất của Alibaba

12/12/22, 17:08 Việt Nam

Bà Thủy từng là giáo viên, quá trình đi dạy học đã quen biết 2 học trò bán dự án của Alibaba; thông qua học trò, bà đã mua 16 lô đất với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng…  

Theo báo Zing, TAND TP.HCM ngày 12/12 tiếp tục phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ và ‘Rửa tiền’.

Theo dự kiến, hơn 1.400 bị hại được tòa triệu tập từ ngày 12 – 13/12 để tham gia xét hỏi liên quan 8 dự án (Alibaba Phước Bình Central Park; Alibaba Phước Bình Central Park 2…).

Một trong những người có mặt sớm tại tòa, ông Huỳnh Tiến Sĩ (đại diện ủy quyền cho bị hại Thái Thu Thủy có địa chỉ phường Linh Tây, TP. Thủ Đức) cho biết, bà Thủy đã mua tổng cộng 16 lô đất thuộc 9 dự án của Alibaba.

Các bị hại tham gia phiên tòa. (Ảnh: Zing)

Theo đó, bà Thủy từng là giáo viên, quá trình đi dạy học, bà quen biết 2 học trò bán dự án của Alibaba. Thông qua học trò, bà đã mua 16 lô đất nền với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

“Bà Thủy mua đất theo hình thức hợp đồng quyền chọn, tức là mua không lấy đất mà chỉ mua để lấy lãi”, ông Sĩ kể và giải thích Alibaba đưa ra 2 phương án, một là lấy đất, 2 là được quyền chọn lãi suất chứ không nhận đất. 

Thời điểm này lãi suất Alibaba đưa ra là 12% cho 6 tháng hoặc 24% cho 12 tháng. Tuy nhiên, cho đến nay bà Thủy chưa nhận được bất kỳ quyền lợi nào trên các hợp đồng mình đã mua.

Cũng theo ông Sĩ, hôm nay ông dự tòa ngày đầu tiên, nên không biết quá trình thống kê tài sản của Alibaba là như thế nào, song đối với bà Thủy thì đây là thiệt hại rất lớn.

“Lúc còn đi dạy học, bà Thủy quen một số bạn bè là giáo viên trong trường, do đó số tiền mua đất nền của Alibaba được huy động vốn từ những người này. Cho nên trong số hơn 3,5 tỷ đồng, số tiền của bà Thủy chỉ là một phần, phần còn lại của các giáo viên khác”, ông Sĩ cho biết.

Ông Quý Anh (quận Tân Bình) dùng số tiền tiết kiệm được sau 10 năm làm công nhân để mua dự án ‘ma’ của Alibaba, giờ bệnh tật phải đi vay mượn để chữa trị. (Ảnh: Zing)

Ông Sĩ kể lúc xảy ra chuyện bà Thủy rất bức xúc. Tuy nhiên, các em sale từng là học trò của bà Thủy, đã hỗ trợ nhiệt tình, cung cấp giấy tờ, yêu cầu nào mình thắc mắc cũng được giải đáp, nên xét về mặt tình cảm đối với học trò cũng không có gì thay đổi.

“Thiệt hại xảy ra không ai mong muốn, các em cũng là một trong những người bị lợi dụng vì bản thân các em cũng hùn tiền mua dự án, mù mờ về pháp luật, nên đã bỏ tiền đầu tư. Có em được mấy trăm triệu gia đình cho làm vốn, dốc hết vào đầu tư rồi cũng mất trắng”, ông Sĩ giãi bày… 

‘Tôi dùng số tiền 10 năm tiết kiệm để mua dự án ma’

Chia sẻ về hoàn của mình, ông  Trương Đình Quý Anh (quận Tân Bình, TP.HCM), một trong hàng nghìn bị hại của Alibaba, suy sụp khi biết mình bỏ ra hơn 500 triệu đồng để mua dự án ‘ma’ của Alibaba bởi đó là số tiền ông tiết kiệm được sau 10 năm làm công nhân.

“Số tiền này tôi tiết kiệm sau hơn 10 năm làm công nhân may. Dốc hết tiền vào dự án đó, giờ bệnh tật, tôi phải vay để chữa trị… Họ hứa hẹn sau 12 tháng sẽ có sổ hồng, nhưng quá hạn mà không thấy thông báo gì, đến khi nghe tin Luyện bị bắt, tôi mới biết mình bị lừa”, ông Quý Anh chia sẻ.

Ôm trên tay một chồng giấy tờ và các loại hóa đơn đến tòa, chị Trần Thị T. (Đắk Lắk) kể chị đã đầu tư hơn một tỷ đồng vào Alibaba. “Tôi nghe quảng cáo về dự án nên mua, mua ngắn hạn dạng đầu tư lướt sóng”, chị T. nói và cho biết khi đưa tiền lời cho chị, sale của Alibaba kêu có dự án mới “ngon lắm”, “chị bỏ chút tiền nữa đi để đầu tư thêm”, nên cứ thế có bao nhiêu tiền đem đi đầu tư hết.

Sau 3 ngày thẩm vấn cựu chủ tịch Alibaba và 22 đồng phạm, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi đối với các bị hại trong vụ án này. (Ảnh: Zing)

Theo chị T., được sale quảng cáo sinh lời 30 – 50% nên mua, phải đến khi nghe tin Nguyễn Thái Luyện bị bắt, chị mới biết mình bị mất tiền. “Cảm giác lúc đó tôi rất hoang mang và suy sụp”, chị T. nói.

Tương tự, chị Võ Thị B. (quận Bình Thạnh) cho biết chị đã mua tổng cộng 23 nền đất của Alibaba: “Thời điểm Luyện bị bắt, tôi mới nghĩ mình bị mất trắng và cũng không nghĩ đến chuyện lấy lại được tiền. Mong Alibaba có thể khắc phục được hậu quả, hứa với khách hàng như nào thì khắc phục được như vậy”

Theo báo Tuổi Trẻ, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho các bị hại.

Bằng các thủ đoạn, Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.560 khách hàng. Trong đó, cơ quan điều tra đã làm việc được với 4.065 khách hàng tố cáo bị chiếm đoạt 2.108 tỷ đồng. 

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x