Cảnh sát tích trữ đạn cao su, căng thẳng biểu tình Hồng Kông leo thang

03/10/14, 10:57 Thế giới

Nhóm biểu tình tại Hồng Kông tăng quân số tối Thứ Năm (2/10) sau khi người dân phát hiện cảnh sát vận chuyển những thùng đựng hơi cay và đạn cao su.

Căng thẳng cũng gia tăng khi chính quyền thúc giục người biểu tình ủng hộ dân chủ phải giải tán càng sớm càng tốt.

Người biểu tình ủng hộ dân chủ cầm những chiếc ô và mặc quần áo bảo hộ trong khi các cảnh sát gần tòa nhà trụ sở chính quyền ở Hồng Kông vào ngày 28 /9/2014 (Ảnh: AFP/ Alex Ogle )

“Chính quyền và cảnh sát kêu gọi những người tụ tập bên ngoài hội đồng lập pháp, văn phòng chính quyền trung ương (CGO) và văn phòng của trưởng đặc khu không được chặn lối ra vào và phải giải tán một cách hòa bình càng sớm càng tốt”, chính quyền Hồng Kông ra tuyên bố

Hàng chục nghìn người biểu tình đã làm tê liệt trung tâm đặc khu hành chính, trong đó có khu vực bên ngoài hội đồng lập pháp. Họ đã đưa ra hạn chót cho Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh phải từ chức vào nửa đêm nay (2/10), nếu không ông sẽ phải đối mặt với hành động cứng rắn hơn.

Bắc Kinh ủng hộ lãnh đạo thành phố này và nhắc nhở rằng, sau lưng ông Lương là “tường đồng vách sắt”. Chính quyền đại lục cũng cam kết hỗ trợ cảnh sát Hồng Kông đối phó người biểu tình trong ngày thứ năm của cuộc tuần hành đòi dân chủ (27/9 – 2/10) ở khu vực trung tâm thành phố.

Nhiều ngày qua, các cuộc biểu tình ôn hòa với sự tham gia của hàng chục nghìn người tụ tập trên các đường phố chính ở Hương Cảng để yêu cầu Bắc Kinh thừa nhận toàn quyền tự do bầu cử tại đặc khu bán tự trị này. Vào tháng Tám năm nay, Chính quyền Trung Quốc thông báo người dân Hồng Kông sẽ được bỏ phiếu cho lãnh đạo kế tiếp của họ vào năm 2017, nhưng ứng cử viên cho cuộc bầu cử năm 2017 phải được một ủy ban thân Bắc Kinh thông qua – động thái được những người biểu tình chỉ trích là “nền dân chủ giả tạo”.

Các khu vực biểu tình ở Hồng Kông

Các nhà chức trách thành phố hôm Thứ Năm (2/10) tuyên bố, họ muốn các đường phố xung quanh tòa nhà trụ sở chính quyền được “sạch sẽ” để các công chức có thể trở lại làm việc sau 2 ngày nghỉ lễ.

Các nhân viên cảnh sát đứng gác bên ngoài tòa nhà trụ sở chính quyền tại Hồng Kông vào ngày 2/10/2014, trong khi những người biểu tình ủng hộ dân chủ vẫn tụ tập vào hôm Thứ Năm (2/10) để yêu cầu được quyền tự do bầu cử lãnh đạo thành phố (Ảnh: AFP / Philippe Lopez)

Trong một thông cáo, giới lãnh đạo đã kêu gọi người biểu tình “không được chặn những lối ra vào ở trung tâm và giải tán một cách hòa bình càng sớm càng tốt”. Các trường học trong phạm vi ảnh hưởng quanh khu vực biểu tình cũng sẽ đóng cửa vào Thứ Sáu (3/10).

Báo động và giận dữ

Cả ngày trên các con đường ở Hồng Kông hôm 2/10 hầu như vắng bóng cảnh sát. Nhưng đến chiều tối, ở bên ngoài tòa nhà trụ sở chính quyền, nhiều nhân viên cảnh sát tới tiếp tế cùng các thùng đựng các dụng cụ đàn áp đã gây ra làn sóng báo động và giận dữ trong cộng đồng người biểu tình.

Buổi tối, có rất nhiều người xuống đường bất chấp cảnh báo từ chính quyền. Những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội và trên truyền hình cho thấy, cảnh sát đang vận chuyển thiết bị được cho là dùng để đàn áp người biểu tình. Trong đó có một bức ảnh chụp viên cảnh sát đang bê một thùng có dòng chữ “Đạn súng cao su tròn 38 mm” và một người khác bê thùng đựng lựu đạn cay loại “1.5 in, CS”.

“Càng có nhiều người ở đây, chúng tôi càng an toàn hơn”, anh Heiman Chan (25 tuổi) nói với AFP, anh vội vã xuống đường và tham gia vào dòng người biểu tình sau khi xem hình ảnh các thùng đạn cao su của cảnh sát được chia sẻ trên Facebook.

Một người biểu tình ủng hộ dân chủ cầm chiếc điện thoại chụp một nhân viên cảnh sát đang bốc dỡ hộp chưuá vũ khí đi vào tòa nhà trụ sở chính quyền Hồng Kông vào ngày 2/10/2014 (Ảnh: AFP / Philippe Lopez)

“Chúng tôi sẽ không rời đoàn người cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Nếu họ sử dụng hơi cay, chúng tôi sẽ tản ra và thiết lập khu vực mới, nếu họ sử dụng đạn cao su, chúng tôi có thể phải chạy nhanh hơn một chút”, anh nói thêm.

Một số người trong đoàn biểu tình muốn chặn con đường lớn vẫn đang kết nối trụ sở trung tâm với bên ngoài, trong khi những người khác quan ngại điều này có thể kích động bạo lực từ phía cảnh sát. “Nếu chúng tôi chiếm hết các con đường, có thể chúng tôi sẽ kích động cảnh sát, và điều đó đã xảy ra khi chúng tôi cố gắng chiếm lĩnh Trung tâm Hành chính”, Ares Tse nói với AFP, khi tham chiếu tới khu vực hiện đang trở thành tâm điểm của cuộc biểu tình. “Vấn đề ở đây là cần bắt đầu một cuộc đối thoại về cải cách chính trị, chứ không phải chống lại cảnh sát”, anh cho biết thêm.

Dưới đây là các hình ảnh đáng chú ý về cuộc biểu tình đang diễn ra ở Hồng Kông:

Tình yêu vẫn thăng hoa giữa không gian ồn ào giữa cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông. (Ảnh: AFP)
Biểu tình ở Hồng Kông, nỗi lo mới của kinh tế Trung Quốc?
Người biểu tình Hồng Kông cầm ô che mưa cho cảnh sát. (Ảnh: AFP)
Sau đêm cao trào với những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, tối 29/9, hàng chục nghìn người Hồng Kông cùng đứng bên nhau thắp sáng khu trung tâm bằng đèn từ điện thoại và hát những bài ca ca ngợi tự do. (Ảnh: AFP)
Việc cảnh sát dùng hơi cay để giải tán đám đông dẫn đến những chỉ trích mạnh mẽ trong người biểu tình Hồng Kông. Tuy nhiên, hình ảnh này, một cảnh sát ở trụ sở chính quyền lấy chai nước của mình để rửa mắt cho cậu sinh viên vừa bị trúng hơi cay, có thể xoa dịu phần nào sự phẫn nộ đó. (Ảnh: Epoch Times)
“Cuộc cách mạng Ô” còn được dùng để nói về cuộc biểu tình đòi dân chủ ở đặc khu bán tự trị Hồng Kông.
Một người biểu tình bị khuân đi bởi các cảnh sát sau khi xông vào tòa nhà trụ sở chính quyền Hồng Kông hôm 27/9. (Ảnh: REUTERS/Bobby Yip)
Một người biểu tình sinh viên ngồi bên cạnh khuôn mặt Trưởng đặc khu Hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh tại một trong những khu vực diễn ra biểu tình quanh tòa nhà trụ sở chính quyền hôm 30/9. (Ảnh: AP/Wong Maye-E)
Một người biểu tình phản ứng khi cô bị các cảnh sát kéo đi khi xông vào tòa nhà trụ sở chính quyền ở Hồng Kông hôm 27/9. (Ảnh: REUTERS/Bobby Yip)

Thiên Hà, Công Lý – Theo AFP

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x