Cách Alaska duy trì hiệu quả nguồn lợi từ thủy, hải sản của mình

17/08/17, 15:28 Chưa phân loại

Những quy định khắt khe, ý thức tốt của người dân và việc kiểm tra thường xuyên của các cơ quan quản lý đã giúp Alaska bảo vệ hiệu quả nguồn thủy, hải sản của mình.

Tới Alaska, người ta sẽ thấy nở rộ dịch vụ câu cá du lịch. Chỉ mất khoảng 10USD, bạn có thể đứng câu cá ở một con suối tuyệt đẹp nào đó với những chú cá hồi lớn. Tuy nhiên, chỉ có một điểm chú ý là để thực sự có thể đứng câu ở đây, bạn cần phải biết rất nhiều quy định khác nhau. Đây là cách mà Alaska bảo vệ và duy trì nguồn lợi từ thiên nhiên ban tặng.

Hai người đàn ông với chiến lợi phẩm của mình. (Ảnh: odis.homeaway)

Để câu khoảng 1 tháng, nếu là khách, phải mua giấy phép với giá tầm 200USD. Nếu là dân địa phương, người câu chỉ mất khoảng 1/3 số đó. Việc mang theo giấy phép bên mình mỗi khi đi câu là bắt buộc để tiện cho việc kiểm tra tại chỗ.

Ngoài ra, người câu chỉ được bắt cá khi lưỡi câu móc vào bên trong hoặc quanh miệng cá. Nếu móc vào các nơi khác trên người cá, bắt buộc phải thả, nếu không, người câu sẽ phạm luật. Hình phạt là tịch thu thiết bị câu, phạt nhiều tiền và tạm giữ cả phương tiện, thậm chí, cấm câu trong 5-10 năm.

Cả nhóm cùng khoe chiến lợi mình vừa câu được (Ảnh: onlyinyourstate)

Alaska là tiểu bang có quy định ngặt nghèo hơn những nơi khác bởi cá ở đây nhiều và việc câu cá được ví như dễ “như ăn bánh”. Nhưng quy định chung về đánh bắt cá đều giống nhau trên toàn nước Mỹ. Tiền từ bán giấy phép để duy trì việc tuần tra, kiểm soát và bảo tồn tài nguyên còn quy định cấm bắt cá bừa bãi để tránh tận diệt.

Để bảo vệ được nguồn lợi thủy sản không chỉ cần có luật lệ nghiêm mà cần có ý thức tốt của người dân. Nhưng để hình thành được ý thức của người dân lại cần có việc kiểm tra thường xuyên. Ở Alaska người ta thấy hội đủ các yếu tố này. Đây có thể là lý do vì sao, trong nhiều năm qua, Alaska vẫn giữ vững vị trí đứng đầu trong việc cung cấp nguồn thủy, hải sản cho toàn nước Mỹ.

Theo vtv

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x