Bão số 12 đổ bộ, tàn phá Khánh Hòa – Phú Yên

04/11/17, 09:23 Việt Nam

Rạng sáng 4/11, bão Damrey đổ bộ bờ biển Phú Yên – Khánh Hòa mang theo mưa to, sức gió tối đa 135 km/h. Nhiều khu vực gần tâm bão đi qua tan hoang trước sức tàn phá của bão.

Cảnh tan hoang dọc quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: VNE)

Bão Damrey đổ bộ bờ biển Phú Yên – Khánh Hòa vào khoảng 6h sáng. Tâm bão lúc 7h, đang ở trên đất liền ven biển các tỉnh Phú Yên – Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 15.

Trong 6 giờ qua, các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã xảy ra mưa to đến rất to. Nhiều người dân cho biết mưa lớn, gió rít mạnh từ khuya. “Càng về sáng gió càng rít mạnh hơn, tôi ở trong nhà nghe gió gào ù ù suốt đêm không dám ngủ“, bà Mai Thị Hoa nhà ở Ninh Hòa, Khánh Hòa nói.

Tại Khánh Hòa, mưa càng lúc càng lớn, gió giật rất mạnh, làm tốc mái hàng chục ngôi nhà, cây đổ la liệt. Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, ông Lê Huy Toàn cho hay, một căn nhà bị sập khiến gần chục người bị mắc kẹt trên đường Phạm Văn Đồng. Hiện Nha Trang có một cháu bé bị thương nhẹ do bão, chưa ghi nhận thiệt hại nào về người.

Tôn bay tứ tung trên đường Trần Phú, Nha Trang. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Khu vực Nha Trang – Diên Khánh gió giật cực mạnh, nhiều xe máy đi đường bị quật ngã. “Tôi chạy xe từ Phú Yên vào thấy thật khủng khiếp, xe mái, cột điện, tôn nhà bay tung tóe. Cả đời chưa thấy cơn bão nào lớn thế này“, một tài xế cho biết.

Sau khi bão số 12 quét qua, hàng loạt tuyến đường ở TP Nha Trang ngập nặng, nhiều nơi ngập 0,5 m như đường 2/4, đường Lý Thánh Tôn, Hùng Vương… Do ngập úng, cây xanh ngã la liệt nên giao thông tại TP Nha Trang rất khó khăn.

Tại Phú Yên, mưa và gió đã giảm, tình trạng mất điện vẫn xảy ra trên diện rộng. Trong TP Tuy Hòa, cây xanh gãy đổ, bật gốc la liệt kéo theo dây điện nằm la liệt trên đường. Tại xóm Rớ, khu vực có kè bị xói lở, nhiều nhà dân bị tốc mái.

Trong TP Tuy Hòa, Phú Yên, cây xanh gãy đỏ, bật gốc kéo theo dây điện nằm la liệt trên đường. (Ảnh: VNE)

Dự báo mưa to sẽ tiếp tục trút xuống khu vực này trong 6-12 giờ tới. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh này là rất cao, đặc biệt ở các huyện: Hiên, Nam Giang, Quế Sơn, Phước Sơn, Trà My (Quảng Nam); Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long (Quảng Ngãi); Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Phù Cát, Hoài Nhơn, Tuy Phước (Bình Định); Tuy Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa, Sông Cầu (Phú Yên); Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Ranh, Diên Khánh, Vạn Ninh, Ninh Hoà (Khánh Hoà).

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo nguy cơ mất an toàn hồ chứa các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa.

Dự báo đường đi của bão số 12. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Mạnh lên thành bão từ sáng 2/11, bão số 12 trong năm đi vào biển Đông mang tên quốc tế Damrey được đánh giá là “cơn bão đặc biệt” vì sức gió đã mạnh lên hai cấp (từ 10 lên 12, khoảng 100 lên 130 km/h) chỉ trong 6 tiếng. Nguyên nhân là khi vào gần bờ bão kết hợp với khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống.

Dự báo đến 10h ngày 4/11, vị trí tâm bão ở trên đất liền ven biển các tỉnh từ nam Phú Yên đến bắc Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12.

Mái tôn từ nhà dân ven đường bay tung tóe, nằm trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa. Hàng loạt bảng hiệu, cây xanh ngã đổ, nằm xiêu vẹo ven các trục đường. (ẢNh: VNE)
Ba trụ xăng dầu tại cửa hàng Bình An, tỉnh Khánh Hòa bị gió quật ngã. Bảng hiệu của cây xăng sắp rơi ra ngoài. (Ảnh: VNE)
Tuyến đường ở TP Nha Trang ngập sâu trong nước sau bão. (Ảnh: VNE)
Một nhà hàng trên đường Trần Phú, TP Nha Trang tốc hết mái tôn, nằm xiêu vẹo chực đổ sập. (Ảnh: VNE)
Do bão đổ bộ, hàng chục khách mắc kẹt tại bến xe Nam Khánh Hòa. (Ảnh: VNE)
Nghe tin nhà sập, hàng trăm người dân cảng Hòn Rớ (Nha Trang) lo lắng xin rời khỏi nơi trú ẩn để về nhà. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x