Ấn Độ: Thuyết nguyên tử đã có từ 2.600 năm trước

09/06/14, 23:05 Bí ẩn

‘John Dalton’ (1766 – 1844), nhà vật lý và hóa học người Anh, được cho là người đã phát triển lý thuyết nguyên tử hiện đại. Tuy nhiên, chúng đã có trước Dalton 2,500 năm bởi một nhà hiền triết Ấn Độ tên là ‘Acharya Kanad’.

Acharya Kanad – Cha đẻ thuyết nguyên tử

Theo sử sách, trên đường hành hương tới đền thờ Prayag, Kanad nhìn thấy hàng ngàn người hành hương vứt bỏ hoa và hạt ngũ cốc trên đường, những thứ mà họ nhận được từ đền thờ.

Kanad rất thích các hạt ngũ cốc nhỏ và bắt đầu nhặt lên từng hạt. Thấy vậy, đám đông vây quanh người đàn ông lạ đang nhặt hạt ngũ cốc. Họ hỏi Kanad tại sao ông lại nhặt chúng, thứ mà ngay cả ăn xin cũng không lấy.

Ông nói rằng những hạt ngũ cốc bản thân nó dường như không có giá trị, nhưng hàng trăm hạt có thể tạo nên một bữa ăn, nhiều hơn có thể chu cấp cho cả gia đình, và nhiều gia đình lại gầy dựng nên toàn bộ nhân loại, vì vậy dù chỉ là một hạt gạo thôi nhưng nó cũng quan trọng như vạn vật trên thế gian này vậy.

Kanad vốn theo đuổi niềm đam mê với thế giới vô hình và khái niệm hóa ý tưởng về các hạt nhỏ nhất. Sau đó ông bắt đầu viết ý tưởng và truyền thụ cho những người khác. Vì vậy, mọi người bắt đầu gọi ông là “Acharya” (thầy giáo), từ đó mà có tên Acharya Kanad (thầy của những hạt nhỏ).

Quan niệm của Kanad về Anu (Nguyên tử)

Kanad bước đi với ngũ cốc trên tay và nghiền chúng thành từng hạt nhỏ, đến khi ông nhận thấy không thể nghiền chúng nhỏ hơn nữa vì chúng đã quá nhỏ. Lúc ấy ông nảy sinh ý tưởng về một hạt “không thể chia nhỏ hơn nữa” và gọi nó là ‘Parmanu’ hay ‘anu’ (nguyên tử).

Kanad cho rằng những vật chất vô hình này không thể cảm nhận được bằng bất cứ cơ quan nào của con người hay nhìn được bằng mắt thường, và khi kết hợp hai hạt Parmanu với nhau sẽ được một hạt ‘dwinuka’. Hạt này có tính chất tương tự hai hạt Parnamu mẹ.

Kanad cho rằng có thể kết hợp các Parnmanu để tạo thành các dạng vật chất khác nhau. Ông cũng đưa ra ý tưởng kết hợp các hạt nguyên tử bằng nhiều phương thức khác để thay đổi tính chất hóa học hiện diện trong các chất khác nhau, chẳng hạn như nhiệt. Ông đã nhuộm đen nồi đất và làm chín trái cây bằng hiện tượng này. Kanad viết một cuốn sách dựa trên nghiên cứu của mình tên là “Vaisheshik Darshan” và trở nên nổi tiếng, ông được xem như “cha đẻ của thuyết nguyên tử”.

Ở phương Tây, thuyết nguyên tử xuất hiện vào thế kỷ thứ 5 TCN vào thời Hy Lạp cổ đại bởi Leucippus và Democritus. Mặc dù Ấn Độ chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp hoặc ngược lại, thì cả hai đều phát triển các lý thuyết lượng tử một cách độc lập với nhau.

Kanad nói rằng “Mỗi vật chất đều được tạo ra từ nguyên tử, khi kết hợp với nhau thì chúng tạo thành phân tử”. Lý thuyết nguyên tử của ông là khá trừu tượng và rắc rối về mặt triết học vì chúng dựa trên logic chứ không phải từ kinh nghiệm. Tuy nhiên, theo ông AL Basham, cựu chiến binh Úc và là nhà nghiên cứu Ấn độ học cho rằng “họ có thể lý giải về các cấu trúc vật lý của thế giới bằng những ý tưởng rất sáng tạo, và đa số chúng phù hợp với những khám phá của vật lý hiện đại”.

Theo Beforeitsnews

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x