Cụt hai chân vẫn dự giải điền kinh thế giới

10/08/11, 13:51 Tin Tổng Hợp
Oscar Pistorius trở thành vận động viên khuyết tật đầu tiên trong lịch sử được tham dự giải vô địch thế giới diễn ra cuối tháng này.

Pistorius có một nghị lực phi thường.

Pistorius có một nghị lực phi thường.

Hôm qua Pistorius đã được gọi vào đội tuyển Nam Phi dự giải vô địch thế giới diễn ra tại Daegu (Hàn Quốc), khai mạc ngày 27/8.

Vận động viên 24 tuổi, cụt cả hai chân và sử dụng chân giả làm bằng sợi carbon, đăng ký thi đấu ở nội dung 400 mét và tiếp sức 4×400 mét nam.

“Từ lâu tôi đã ước ao được thi đấu ở một giải vô địch chính thức và đây là khoảnh khắc rất đáng tự hào trong cuộc đời tôi”, Pistorius chia sẻ. “Sẽ là một ngày tuyệt vời với tôi khi được chạy ở Daegu và hy vọng tôi sẽ làm cho quê hương cảm thấy tự hào vì mình”.

Pistorius được phép tham dự một giải đấu dành cho người hoàn toàn lành lặn là do lệnh cấm của Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) được dỡ bỏ năm 2008.

Trước đó, IAAF cho rằng những đôi chân giả của Pistorius sẽ giúp anh có độ bật tốt hơn, và đó là điều bất công đối với những đối thủ khác. Tuy nhiên lập luận này đã bị Tòa phân xử thể thao quốc tế (CAS) bác bỏ.

Pistorius đạt thành tích 45,07 giây để vượt qua vòng loại, trong giải điền kinh ở Italy tháng trước. Đây là thành tích tốt nhất của anh, tốt thứ 15 thế giới từ đầu năm đến nay và đủ để giành vị trí thứ năm nếu ở Thế vận hội Bắc Kinh 2008.

Pistorius sinh ra đã không có xương mác, và cha mẹ của anh quyết định để các bác sỹ tháo khớp ở hai chân trước khi anh đến tuổi biết đi. Tuy khuyết tật nhưng Pistorius không chịu đầu hàng số phận, và đặc biệt yêu thích thể thao. Anh từng chơi bóng nước, bóng bầu dục, cricket, quần vợt, thể thao ba môn phối hợp, vật và đấm bốc.

Pistorius từng giành ba chức vô địch ở Paralympic – Thế vận hội dành cho người khuyết tật. Nhưng phần thưởng lớn nhất đối với anh có lẽ là sự kiện CAS dỡ bỏ lệnh cấm của IAAF cách đây ba năm.

Nhà vô địch thế giới 800 mét nữ, Caster Semenya, cũng có mặt trong đội tuyển Nam Phi lần này. Sau 11 tháng không được thi đấu do những nghi ngờ về giới tính. Semenya sẽ trở lại với sự kiện đã đem lại tên tuổi cô khi giải tổ chức ở Berlin năm 2009.

Doãn Mạnh

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x