Các Nhà Thiên Văn Học Có Thể Sớm Quan Sát được Hoạt Động vốn Chưa Từng Xảy Ra của Một Hố Đen

18/03/14, 08:29 Tri thức

Hố đen khổng lồ ở trung tâm thiên hà mang tên Ngân Hà [Milky Way] của chúng ta khá lười hoạt động. Trong khi những hố đen tương tự ở các khu vực xa xôi hơn trong vũ trụ dường như đang bận rộn với việc “nuốt” một vùng vật chất rộng lớn xung quanh và giải phóng năng lượng, thì hố đen của chúng ta thi thoảng phát phóng ra một lượng ít ỏi tia X.

http://www.youmaker.com/

Thế nhưng, có lẽ trong một tương lai gần, hố đen khổng lồ này sẽ có vài hoạt động. Một đám mây khí đang tiếp cận hố đen như thể con mồi đang lại gần thú ăn thịt trong các bộ phim tài liệu về thế giới tự nhiên, các nhà thiên văn học cố gắng tận dụng hết mọi khả năng của những chiếc kính thiên văn hướng đến một cuộc tấn công sắp xảy ra của hố đen.

Hố đen có lẽ sẽ nuốt đám mây, các phản ứng tiếp theo khó có thể dự đoán. Hiện tượng này vẫn còn được hiểu biết rất ít, vì chúng ta chưa bao giờ quan sát ở cự ly gần như thế.

Dĩ nhiên, “gần” là một từ có nghĩa tương đối. Tất cả mọi sự kiện xảy ra cách chúng ta khoảng 26,000 năm ánh sáng, nghĩa là chúng ta đang quan sát những gì xảy ra trước đây 26,000 năm. Với công nghệ hiện nay, vẫn rất khó nhận thức được rõ ràng chính xác những gì đang diễn ra, nhưng đây là cơ hội quan sát tốt nhất chúng ta có được từ trước đến nay.

Một khả năng khác là đám mây có thể bị đẩy ra xa và ít nhiều vẫn còn nguyên vẹn. Nếu thật sự bị đẩy ra xa, nó có thể “đụng độ” với một trong những hố đen nhỏ hơn trong khu vực. Tuy nhiên dù như thế nào cũng vẫn sản sinh ra bức xạ. Điều tạo nên sức hấp dẫn là các nhà thiên văn học không thực sự chắc chắn được những gì sẽ xảy ra. Và bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có thể cung cấp những hiểu biết mới về cách thức hoạt động của hố đen cũng như các thực thể liên quan khác trong vũ trụ.

Đám mây đã bắt đầu cảm nhận được sức hút của hố đen rồi, đang bị tách ra và kéo căng thành hình “sợi mỳ,” theo nhà vật lý học thiên thể Reinhard Genzel thuộc viện Max Planck ở Đức, trong một video đăng trên space.com

Đám mây khí, có tên G2, có khối lượng gấp ba lần trái đất. Nó cũng có thể đang che lấp các thực thể vũ trụ khác – ví dụ như một ngôi sao mờ nhạt – ở bên trong. Hố đen khổng lồ, tên là Sagittarius A* (hay Sag A*), có khối lượng gấp khoảng 4 triệu lần mặt trời. Và mặt trời có khối lượng lớn gấp khoảng 330.000 lần Trái Đất.

Không thể dự đoán trước được ngày hay giờ mà tương tác mong đợi sẽ xảy ra vì có thể có sự can thiệp của các hiện tượng khác trong vũ trụ. Các nhà thiên văn học đang tiếp tục theo dõi một cách cẩn trọng, chờ đợi những manh mối tiếp theo để có thể giúp họ hiểu thêm về cơ chế hoạt động của hố đen.

Dịch Việt ngữ bởi: Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x