Thế giới qua ảnh ngày 27 tháng 2, 2014

28/02/14, 11:26 Chuyện lạ
1

Một đôi giày bốt trên rào chắn tại Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiyiv. Ukraina đã đặt lực lượng cảnh sát trong tình trạng báo động cao sau khi hàng chục người vũ trang ủng hộ Nga xông vào và chiếm giữ những tòa nhà của chính quyền địa phương trong khu vực Crưm của Ukraina và kéo cờ Nga bên trên rào chắn.

 

2

Người biểu tình làm ná bắn các vệ binh quốc gia trong cuộc biểu tình chống chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ở San Cristobal, khoảng 660 km về phía tây nam Caracas

 

3

Trẻ em chơi với một chiếc va li trong một trại tị nạn dành cho sắc dân Nuer bên trong khu vực của phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Bor, Nam Sudan. Hàng ngàn người đã bị sát hại và gần 900.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa sau hơn 2 tháng giao tranh giữa phiến quân và lực lượng chính phủ, được quân đội từ nước láng giềng Uganda hậu thuẫn.

 

4

Một đạo sĩ Ấn giáo làm sạch răng bằng một nhánh cây nhỏ tại khuôn viên đền Pashupatinath trong lễ hội Shivaratri ở Kathmandu, Nepal.

 

5

Một tín đồ Ấn giáo cầm một con trăn trong đám rước của lễ hội Maha Shivratri tôn vinh thần Shiva ở Allahabad, Ấn Độ. Những người theo Ấn giáo đánh dấu lễ hội Maha Shivratri bằng việc đọc kinh cầu nguyện đặc biệt trước Shiva, vị thần hủy diệt, và ăn chay.

 

6

Người biểu tình phản đối tình trạng vệ sinh kém chạy tránh vòi rồng và lựu đạn gây choáng của cảnh sát Nam Phi ở Cape Town.

 

7

Những người phụ nữ hóa trang trong lễ hội “Weiberfastnacht” (Lễ hội của Phụ nữ) trước Thánh đường Cologne, Đức

 

8

Những vũ công ballet biểu diễn trong buổi tổng duyệt cho Vũ hội Opera ở Vienne, Áo.

 

9

Trẻ em nô đùa trong công viên vào một ngày nóng nực ở Singapore.

 

10

Một ứng viên cho danh hiệu Nữ hoàng Carnival của Santa Cruz trình bày bộ trang phục của mình trước những cặp mắt chăm chú theo dõi của ban giám khảo tại Santa Cruz de Tenerife, trên đảo Canary của Tây Ban Nha, ngày 26 tháng 2, 2014.

 

11

Binh lính quân đội Nepal biểu diễn kỹ năng trong buổi lễ mừng Ngày Quân đội, rơi vào cùng ngày với lễ hội Shivratri, ở Kathmandu.

 
 
    Theo VOA

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x