Triều Tiên công kích nữ tổng thống Hàn Quốc

23/03/13, 22:08 Thế giới

Một tuyên bố dài của Quân đội Triều Tiên, do hãng thông tấn nhà nước KCNA phát đi, đã sử dụng một thành ngữ quen thuộc trong tiếng Triều để chỉ những người phụ nữ có xu hướng chuyên quyền, ám chỉ nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.Thứ tư, 13/3/

Văn bản này không nhắc đích danh bà Park, mà chỉ đề cập người đang làm chủ ở “Nhà Xanh”, dinh tổng thống Hàn Quốc ở Seoul, theo AFP.


Đây không phải lần đầu truyền thông Triều Tiên sử dụng các từ ngữ gây kinh ngạc, bởi trong quá khứ họ từng gọi các quan chức Hàn Quốc là “kẻ điên vì chiến tranh” hoặc “chó chạy rông”, thậm chí từng gọi cựu tổng thống Lee Myung-bak là “chuột”, theo
New York Times.Bộ máy tuyên truyền của Triều Tiên từng nhiều lần chỉ trích bà Park trong thời gian bà tranh cử, cho rằng bà có thể lại sử dụng các phương pháp “độc tài” như cha bà, cố tổng thống Park Chung-hee từng làm. Tuy nhiên bình luận đưa ra hôm nay là đòn công kích đầu tiên kể từ khi Park nhậm chức tổng thống, trong một đất nước vốn có truyền thống đề cao vai trò thống trị của người nam.

Giải quyết các thách thức từ Triều Tiên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tân tổng thống Hàn Quốc. Nhà Xanh đã đáp lại các lời công kích một cách điềm đạm, nói rằng chính phủ Hàn Quốc luôn mong đợi các biện pháp đối thoại và hòa bình, nhưng cũng sẽ không khoan nhượng nếu bị khiêu khích. Bà Park cũng từng phát biểu kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

“Tôi sẽ bảo đảm an toàn của đất nước và nhân dân Hàn Quốc cho dù phải hy sinh bất cứ điều gì”, bà Park phát biểu tại một sự kiện hôm nay, và từ chối bình luận về lời công kích cá nhân từ Triều Tiên.

“Chương trình hạt nhân của Triều Tiên là không thể chấp nhận được và chúng ta sẽ đáp trả một cách quyết liệt đối với những sự khiêu khích”, bà nói và thêm rằng vẫn sẽ không từ bỏ cam kết xây dựng lòng tin hơn nữa giữa hai miền nam và bắc bán đảo Triều Tiên.

Bất chấp những lời đe dọa hùng hồn về nguy cơ chiến tranh cùng các hoạt động diễn tập rầm rộ, tình hình biên giới liên Triều không có biến động gì. Giới quan sát bình luận rằng các động thái liên tiếp của Triều Tiên gần đây là nhằm gây sức ép để Mỹ trở lại đàm phán và nhượng bộ.

Ánh Dương

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x