Báo Pháp định đổ thêm dầu vào lửa biểu tình chống Mỹ

19/09/12, 13:29 Thế giới

Chính phủ Pháp đã phải
lên tiếng kêu gọi kiềm chế sau khi có tin một tờ tuần báo của nước này lên kế
hoạch đăng những bức biếm họa Đấng tiên tri
Mohammad vào hôm nay 19/9.


Thủ tướng Pháp kêu gọi kiềm chế

Trong khi đó, các cuộc biểu tình phản đối đoạn phim chống Hồi
giáo đã lan rộng khắp toàn cầu.

Văn phòng của tờ
Charlie Hebdo tại
Paris đã bị ném bom xăng hồi tháng 11 năm ngoái sau khi xuất bản một bức tranh
biếm họa về
Mohammad. Năm 2005, những bức biếm họa nhà tiên tri Mohammad
trên báo Đan Mạch đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình trên khắp thế giới Hồi
giáo và khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.

Trước kế hoạch trên
của tờ tuần báo, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius

cảnh báo, mọi hành động khiêu khích lúc này đều bị lên án.

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault ra tuyên bố cho biết: “Trong bối cảnh hiện
nay, Thủ tướng muốn nhấn mạnh sự không tán đồng với mọi hành động quá khích và
kêu gọi mọi người hành động có trách nhiệm”.

Tuy nhiên, biên tập của tờ Charlie Hebdo,
Stephane Charbonnier
khẳng định: “Chúng tôi biếm họa mọi người, hàng tuần và khi chúng tôi làm điều
đó với Đấng tiên tri, thì lại bị gọi là khiêu khích.” Ông này cho biết thêm, nếu
Charlie Hebdo không đăng tác phẩm châm biếm vì áp lực hoặc sợ bị phản
công, mỗi tuần tờ báo sẽ có 16 trang trống không.

Pháp là nơi có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất châu Âu.

Chủ nhật vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 150 người tham gia cuộc biểu
tình chưa được phép gần đại sứ quán Mỹ tại Paris.

Trong khi đó, làn sóng biểu tình phản đối bộ phim và sứ quán các nước phương
Tây đã nổ ra khắp các thành phố ở châu Á, châu Phi, và Trung Đông.

Đại sứ Mỹ tại Libya và 3 người Mỹ khác đã bị giết trong một cuộc tấn công hồi
tuần trước tại Benghazi. Các tay súng Afghanistan đã tấn công liều chết, khiến
12 người thiệt mạng. Cuộc tấn công được cho là nhằm trả đũa bộ phim nói trên.

Hồng Hà (Theo Reuters)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x