Hành tinh khỉ có thể thành sự thật?

16/09/12, 00:13 Khoa học

Quá trình tiến hoá diễn ra đôi khi không bình thường. Có những con khỉ thông minh đột xuất dường như đang cố gắng trở thành người. Chúng đi bằng hai chân, sử dụng công cụ lao động, xỏ chân tay vào những bộ quần áo ăn cắp được, kể cả thói xấu nghiện rượu bia, thuốc lá. Nhưng lại có những người mọc lông đầy mình, thậm chí họ còn đang trở lại những thói quen hoang dã.

Tinh tinh Kanzi biết cách chọn củi khô, dễ cháy…

Trong một vườn thú ở Iowa (Mỹ), con tinh tinh Kanzi đang chăm chú xem phim. Đó là bộ phim “Một triệu năm trước công nguyên”. Dường như nó xem không phải để giải trí mà có vẻ đăm chiêu suy nghĩ tựa như có tìm hiểu điều gì đó có lợi cho mình.

Rồi một tháng sau, chính con linh trưởng này đã học được cách đánh lửa và nấu ăn cho mình trên cái chảo. Biết đâu khi mời khách, Kanzi lại chẳng thết bạn một món rán nào đó. Còn bây giờ thì nó đang dạy cho đồng loại cách làm chín thức ăn và cả bầy đã thưởng thức một món ăn chín do chúng tự nấu.

… nhóm lửa…

Tại Captown (Nam Phi) con khỉ đuôi dài sống tự do với bầy đàn của mình ngoài phố. Nó đang bới đống rác tìm bánh mì. Nó không thích loại bánh mì đũa, cứng vì nhiều cùi mà tìm bằng được loại bánh mì gối. Vì lúc nãy nó đã kiếm được lọ mứt thừa. Thấy được loại bánh ưa thích rồi, nó phết mứt vào bánh ngồi chén một mình một cách thú vị.

Tại Kenya, bên cạnh hồ Naruku, từ chiếc ô tô một con khỉ chó chui ra lôi theo gói quần áo rất thời trang mà người phụ nữ vừa đi shopping về chưa kịp cất vào nhà. Nó xé tung gói đồ, chỉ chọn chiếc áo nó thích mang lên cây tự mặc. Nó đóng được cả một chiếc khuy nữa tuy đóng lệch lạc, khuy nọ vào khuyết kia. Nó còn biết thấm ướt bọt vào tay để chùi chỗ nó vừa làm bẩn. 

…đánh diêm và tự nấu ăn cho mình, nhờ những cuốn phim nó xem được. Nó tiếp tục tiến hoá.



Tại Vườn thú Udmurtsky (LB Nga) những con vượn, tinh tinh và khỉ gorilla được tự do chọn chuồng và được dạy cách dọn dẹp nơi ở cho sạch sẽ. Cả những con đực cũng không từ chối những việc “chỉ dành cho phụ nữ”. Chúng rửa sàn, lau cửa sổ và tự quản lý việc vệ sinh nơi ở làm khách tha quan rất thích thú. 

Hiện tượng lại giống

150 năm trước một gánh xiếc trình diễn những người đàn bà có râu ở Ấn Độ. Ba chị em Savita, Monitsa và Savitri Sangli đầy lông lá trên mặt. Rải rác đây đó không quá hiếm những trường hợp tương tự nhưng người ta chỉ coi là những chuyện lạ mà không đặt vấn đề xem đây là các đối tượng nghiên cứu.

Ba cô gái Ấn Độ kia đều không lấy chồng để mọi người có thể biết về mặt di truyền họ có gì lạ. Hồi đó chưa ai nói đến phân tích ADN. Liệu có phải những trường hợp đó thể hiện sự “lại giống”, những gen nào đó thừa hưởng của tổ tiên, mất hút từ lâu giờ bỗng nhiên trội lên? Đó là chưa kể những người về mặt tâm lý thích trở lại cách sống cổ xưa, say mê chiếc áo choàng lông thú hoặc những giáo phái thích sự khoả thân và tự nguyện sống bầy đàn.

Phải chăng, khoảng cách giữa loài người và loài khỉ đang có xu thế thu hẹp lại, và một kịch bản hành tinh khỉ có thể xảy ra trong tương lai?

Bảo Châu

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x