Những kẻ đào tẩu thành công khỏi Phố Wall

11/06/12, 08:19 Cuộc sống

Smith cũng không phải là người đầu tiên tìm thấy vận may sau khi rời phố Wall.

1. Jamie Kutch

Từng làm cho Merrill Lynch vào những năm 1990, nhưng đam mê thật sự của Jamie Kutch là rượu vang. Rời bỏ sàn Nasdaq năm 2005, Kutch lao vào lĩnh vực sản xuất và kinh doanh rượu với kinh nghiệp gần như ở số 0. Tuy vậy, sự mạo hiểm đã được đền đáp khi mà sau 5 năm, sản phẩm của Kutch đã được phục vụ tại những nhà hàng sang trọng nhất San Francisco.

Cho rằng quyết định rời ngành tài chính là đúng đắn nhưng doanh nhân này cũng cho rằng kinh nghiệm khi làm việc tại Phố Wall đã giúp ông rất nhiều trong công việc sau này. “Tôi rất hiểu chuyện kinh doanh, hiểu thế nào là tăng trưởng, là cung cầu. Vì là một “trader” nên tôi học những thứ đó rất nhanh”, Kutch giải thích.

2. John Zimmer

Gió nhập bộ phận tài chính bất động sản của Lehman Brothers năm 2006, John Zimmer nhanh chóng phát hiện ra mình không có đam mê với công việc này. Anh rời Lehman 2 năm sau đó để thành lập trang web cho thuê và chia sẻ xe hơi rất thành công sau này mang tên Zimride. Tương tự như trường hợp của Kutch bản thân Zimmer cũng rất trân trọng những gì học được tại Lehman: “Kỹ năng huy động vốn và xây dựng tài chính tại Lehman đã giúp tôi rất nhiều”.

3. Arthur Kade

Được cho là may mắn khi kiếm việc tại bộ phận tư vấn tài chính của American Express, nhưng Arthur Kade lại nhận ra mình không hợp. Từ bỏ năm 2009, Kade quyết theo đuổi nghề diễn viên kiêm người mẫu nhưng không thực sự thành công. Bước ngoặt lớn diễn ra sau khi anh tham gia một chương trình talk-show trực tuyến với người nổi tiếng. Đến nay, Kade đã có khoảng 300 – 400 cuộc phỏng vấn như vậy với những khách mời từ giới văn nghệ sĩ đến chính trị gia.

4. Jennifer Simonetti-Bryan

Từng có một vị trí đáng kể tại Citibank nhưng Jennifer Simonetti-Bryan cảm thấy quá mệt mỏi sau 4 năm liền làm việc với cường độ 17 giờ một ngày. “Nhiều khi tôi phải làm việc tới 3 giờ sáng và tự cảm thấy mình như công chúa bị nhốt trong lâu đài”. Năm 1999, Jennifer bỏ việc để đi theo nghề nếm rượu vang. Mức lương ban đầu chỉ khoảng 30.000 USD một năm, thấp hơn nhiều so với việc làm tài chính. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít lâu, cô trở thành một trong 30 người Mỹ có bằng Master of Wine. Jennifer cho biết, giờ thì cô đã kiếm được nhiều tiền hơn trước và đang chuẩn bị xuất bản một cuốn sách về nếm rượu vang.

5. Jon Stein

Năm 2006, anh Jon Stein đã bỏ công viên chuyên gia tư vấn cấp cao tại First Manhattan để thành lập Betterment.com, một công ty môi giới trực tuyến. Stein thừa nhận, công việc của anh hiện không kiếm được nhiều tiền như thời ở Phố Wall. “Tuy nhiên, tôi thực sự cảm thấy thỏa mái, khác với khi được trả lương cao nhưng làm việc như một cái máy”, Stein nói.

6. Manish Vora (trái)

Khởi nghiệp trong ngành tài chính bằng một vị trí ở mảng đầu tư của Citigroup, Manish Vora nhanh chóng chuyển sang làm việc tại hãng nghiên cứu tài chính Monness, Crespi & Hardt. Tuy vậy, anh thường xuyên tham dự các sự kiện do khách hàng tổ chức tại các phòng trưng bày nghệ thuật. Niềm đam mê nghệ thuật của Vora bùng lên từ đó.

Năm 2008, anh và một nhà thiết kế web đồng sáng lập nên Artlog.com, một trang chuyên cung cấp các thông tin về 4.000 bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật. “Chúng tôi cho rằng, công chúng yêu nghệ thuật đương đại nói chung chưa được phục vụ đầy đủ. Việc của chúng tôi là giúp họ tìm hiểu dễ dàng hơn về các tác phẩm”, Vora cho biết.

7. Kevin Selvy

Nhiều người rời lĩnh vực tài chính sau nhiều năm làm việc, nhưng với Kevin Selvy, anh nhanh chóng nhận ra mình không phù hợp với công việc này chỉ sau 2 năm thực tập và làm việc cho Lehman Brothers và Barclaysi. Hiện Selvy là CEO và chuyên gia nấu bia của Crazy Mountain Brewing (Colorado).

Tuy được trang bị đầy mình về tài chính, nhưng kiếm vốn cho nhà máy đối với Selvy cũng không phải dễ. “Khi tôi mở nhà máy bia, nền kinh tế đang khó khăn. Tôi gần như không huy động được vốn. Tôi đã vay ngân hàng một khoản và đó là khoản vay duy nhất mà ngân hàng này cấp trong 2 năm”, Selvy tiết lộ. Tuy nhiên, Selvy vẫn trung thành với việc nấu bia và theo dự báo của anh, doanh thu từ nhà máy có thể tăng 600% trong năm nay.

Nhật Minh (theo CNBC)

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x