100 Người Mỹ trở về từ Syria mang lại e ngại về an ninh

24/09/14, 02:01 Tin Tổng Hợp

tro ve tu Syria

Có khoản chừng 100 công dân Mỹ, số đã tìm cách đến Syria để gia nhập các nhóm thuộc nhà nước hồi giáo IS đã trở về Hoa Kỳ dưới sự giám sát chặt chẽ của FBI – một quan chức cấp cao tiết lộ với các phóng viên vào hôm thứ Hai.

Trong nhiều tháng qua, các quan chức hàng đầu của Mỹ đã đưa cảnh báo rằng các công dân Mỹ đang cố phô trương thanh thế cho nhà nước hồi giáo IS và các nhóm liên quan chiến đấu để lật đổ chế độ Bashar Assad đang gây nên một mối e ngại đặc biệt về vấn đề anh ninh.

Khi được hỏi về con số chính xác 100 người Mỹ ở Syria, một quan chức cấp cao nói với các phóng viên rằng con số này “bao gồm cả những người đã ra đi, những người đã cố gắng để đi, một số người đã trở lại và đang hoạt động – FBI đang quan sát những người này” – Một quan chức đã phát biểu trong một cuộc họp ngắn do Nhà Trắng tổ chức, các nguyên tắc cơ bản cho phép quan chức phát biểu được dấu tên.

Trước đó, ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh mối quan tâm của chính quyền trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC.

“Chúng ta có hơn một trăm chiến binh đến từ Mỹ. Họ có hộ chiếu. Họ có thể trở lại đây – đã kinh nghiệm qua sự chết chóc trên chiến trường Syria” – ông Kerry nói.

Ngày 17/9, tổng thống Obama đã chủ trì một cuộc họp đặc biệt đội ngũ an ninh quốc gia tập trung thảo luận về mối nguy hiểm gây ra bởi các chiến binh người Mỹ gia nhập các lực lượng bên ngoài.

“Bằng sự tôn trọng đối với những công dân Mỹ có thể tham chiến ở Iraq và Syria, đây là điều mà cơ quan an ninh quốc gia và đội chống khủng bố của chúng tôi đang rất nghiêm túc” – bà Susan Rice cố vấn an ninh quốc gia cho biết.

“Đây là chuyện mà chúng tôi phải theo dõi chặt chẽ. Và chúng tôi đang cố gắng làm rõ mọi chuyện để có thể có được những thông tin cần thiết và đưa ra các biện pháp phòng ngừa phù hợp với mức độ cao nhất mà chúng tôi có thể làm.” bà Rice cho hay.

Khi được hỏi liệu 100 người có phải là con số thấp chỉ ra dấu hiệu thành công của của Mỹ trong việc không đưa người vào chiến trường Syria, một quan chức giấu tên trả lời: “Tôi nghĩ rằng thành công phải là con số 0”. “Một người Mỹ thôi đã là quá nhiều.”

 

Bruce Phan (Tinhhoa)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x