Ý nghĩa thực sự chuyến thăm Đài Loan của Pelosi

19/08/22, 09:10 Góc Nhìn

Những sóng gió do chuyến thăm Đài Loan của Pelosi dường như đã lắng dịu, nhưng ý nghĩa thực sự của chuyến thăm Đài Loan của Pelosi mới bắt đầu nổi lên, và nó sẽ ngày càng rõ ràng hơn. 

Pelosi  đến thăm Đài Loan
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (trái) họp với phó lãnh đạo Lập pháp Viện Đài Loan Thái Kỳ Xương sáng 3/8 tại Đài Bắc.(Ảnh: CNA)

Trong một thời gian dài, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn tỏ ra hung hãn và hiếu chiến trước các vấn đề chính trị lớn trên trường quốc tế, buộc các đối thủ phải cúi đầu nhượng bộ. Nói một cách đơn giản, ĐCSTQ cũng giống như tên lưu manh Ngưu Nhị trong ‘Thủy hử’, quen lừa gạt và giở trò, ai cũng không thể khiêu khích hắn. Đối với vấn đề eo biển Đài Loan, sự hung hãn của kẻ lưu manh này đặc biệt rõ ràng, ĐCSTQ đã vạch ra ranh giới đỏ, tạo ra một tình huống “không ai được phép tùy tiện đạp vào”, lằn ranh đỏ này được gọi là “nguyên tắc một Trung Quốc”.

Cách giải thích đơn phương của ĐCSTQ về “Nguyên tắc Một Trung Quốc” gồm có 3 đoạn: Thứ nhất, chỉ có một Trung Quốc trên thế giới; Thứ hai, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là nước “hợp pháp duy nhất” trên thế giới; Thứ ba, Đài Loan là một phần bất khả xâm phạm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. “Nguyên tắc một Trung Quốc” mới nhìn qua có vẻ chính đáng, nhưng lại đồng thời bộc lộ nỗi sợ hãi bên trong của ĐCSTQ – bên kia eo biển, nơi sử dụng cùng một ngôn ngữ chữ viết, lại thực hiện hệ thống dân chủ hợp hiến. Đây chắc chắn là một khiêu chiến chí mạng đối với tính hợp pháp của chính quyền ĐCSTQ, và đó cũng là lý do tại sao ĐCSTQ sẽ không bao giờ từ bỏ Đài Loan.

Mấu chốt của “Nguyên tắc một Trung Quốc” là nằm ở đoạn thứ hai, đó là: “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là ‘quốc gia hợp pháp duy nhất’ trên thế giới”. Ý nghĩa thực sự của chuyến thăm Đài Loan của Pelosi là thúc đẩy thế giới, bao gồm cả hai bên eo biển Đài Loan, lần nữa cân nhắc lại, ai sẽ là người định đoạt tính “hợp pháp duy nhất” này? “Tính hợp pháp duy nhất” này nên được đánh giá theo mức độ văn minh, hay mức độ ngang ngược và tàn bạo?

Tình hình thế giới hiện nay cho thấy vấn đề eo biển Đài Loan không còn là vấn đề xuyên eo biển nữa mà rõ ràng đã leo thang thành xung đột giữa ĐCSTQ và thế giới văn minh. Điều này đã được chứng minh đầy đủ khi cựu Ngoại trưởng Pompeo đến thăm Đài Loan vào năm 2020. ĐCSTQ sẽ không từ bỏ “Nguyên tắc Một Trung Quốc”, cũng như sẽ không từ bỏ cách giải thích 3 đoạn về “Nguyên tắc Một Trung Quốc”

Ý nghĩa thực sự của chuyến thăm Đài Loan của Pelosi nằm ở việc Hoa Kỳ và Đài Loan cùng nhau giải thích lại 3 đoạn của “Nguyên tắc Một Trung Quốc”, đồng thời chuẩn bị những việc cần thiết. Cách giải thích mới của  3 đoạn “Nguyên tắc một Trung Quốc” như sau: Thứ nhất, chỉ có một Trung Quốc trên thế giới; Thứ hai, Trung Hoa Dân Quốc là nước Trung Hoa hợp pháp duy nhất trên thế giới; Thứ ba, một số lượng lớn các sự kiện lịch sử đã chứng minh đầy đủ rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ là một chính phủ hợp pháp.

Thế giới phương Tây đã chịu đựng ĐCSTQ trong một thời gian dài, và chính quyền Trump đã đi đầu trong việc phá vỡ thế bế tắc này. Chuyến thăm của Pelosi tới Đài Loan có nghĩa là sự phá vỡ hoàn toàn giữa thế giới văn minh và ĐCSTQ. 3 đoạn giải thích mới này của “Nguyên tắc một Trung Quốc” được cho là đã được công nhận rộng rãi trên thế giới, và cái gọi là vấn đề eo biển Đài Loan và vấn đề độc lập của Đài Loan sẽ không còn nữa. Trên thực tế, tính chính danh của Trung Hoa Dân Quốc và tính phi pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã được thế giới công nhận từ lâu, và một số người đã thể hiện rõ điều đó. 

Sự bất hợp pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có liên quan đến việc làm tà ác của ĐCSTQ. Trong chuyến thăm của Pelosi đến Đài Loan, mặc dù 3 đoạn giải thích mới về “Nguyên tắc Một Trung Quốc” chưa được chính thức ban hành, nhưng cam kết đối với Đài Loan của Pelosi và chính phủ Hoa Kỳ chính là dựa theo 3 đoạn mới. Sau chuyến thăm của Pelosi đến Đài Loan, việc ban hành 3 đoạn mới về “Nguyên tắc Một Trung Quốc” có thể chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ bằng cách này, mới có thể phá vỡ hoàn toàn lằn ranh đỏ đã định sẵn của ĐCSTQ, xóa bỏ cục diện hoang đường đã có từ lâu này.

Tác giả: Chu Dĩnh

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả không nhất thiết thể hiện quan điểm của BBT Tinh Hoa

Tử Vi (Dịch từ The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

Ad will display in 09 seconds

Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

    289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

  • Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

    Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

    Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

x