Tinh Hoa

Tỷ phú Lý Gia Thành ủng hộ Luật an ninh Hồng Kông của Trung Quốc

Theo Bloomberg, nhà tài phiệt giàu nhất Hồng Kông Lý Gia Thành (Li Ka-shing) đã lên tiếng bảo vệ luật an ninh Hồng Kông đang gây tranh cãi và những cuộc biểu tình bạo lực.

Nhà tài phiệt giàu nhất Hồng Kông Lý Gia Thành (Li Ka-shing) lên tiếng bảo vệ luật an ninh Hồng Kông. (Ảnh qua Twitter)

Ông Lý, người sáng lập của CK Hutchison Holdings Ltd., cho biết hôm 27/5: “Một trong các quyền của một quốc gia có quyền chủ quyền là có thể ban hành luật để bảo đảm vấn đề an ninh quốc gia của mình. Có lẽ chúng ta không cần phải giải thích quá nhiều. Hy vọng luật mới được đề xuất có thể làm giảm bớt mối quan tâm của chính quyền trung ương ở Hồng Kông và làm phát sinh triển vọng tích cực từ đó”.

Ông Lý nói thêm nhiệm vụ quan trọng trước mắt của chính quyền Hong Kong là “củng cố niềm tin của người dân và duy trì niềm tin quốc tế với nguyên tắc hiến pháp của ‘một quốc gia, hai chế độ'”.

Ông Lý hôm 27/5 cũng kêu gọi chính phủ Hồng Kông duy trì niềm tin quốc tế và củng cố niềm tin của công dân vào nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”.

Con trai lớn của ông, Victor Li, hôm 26/5 cũng bày tỏ hy vọng rằng luật mới có thể giúp Hồng Kông ổn định và phục hồi.

Sau khi Anh bàn giao Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997, lãnh thổ này đã được hưởng quyền tự trị theo nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” được Bắc Kinh hậu thuẫn.

Luật an ninh quốc gia được đề xuất dự kiến sẽ được thông qua tại Quốc hội Nhân dân Quốc gia của Trung Quốc, trước khi kết thúc phiên họp thường niên ngày 28/5.

Một số doanh nghiệp và luật sư cho biết luật mới thiếu chi tiết, trong khi Trung Quốc đã tìm cách trấn an Hồng Kông rằng luật mới vẫn bảo đảm ngành tư pháp của thành phố tiếp tục được độc lập.

Hàng nghìn người Hong Kong trong những ngày gần đây liên tục xuống đường để phản đối dự luật an ninh và dự luật quốc ca Trung Quốc, dự luật bị người biểu tình cáo buộc là động thái làm xói mòn thêm quyền tự do của đặc khu. Cảnh sát Hong Kong đã bắn hơi cay và bắt giữ hơn 360 người biểu tình.

Sau khi Trung Quốc tự ý thông qua “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” tại “Lưỡng hội”. Một thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông nói rằng Dự luật này còn tà ác gấp 100 lần so với “Luật dẫn độ đào phạm” năm 2019.

Vào tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người đang chuẩn bị bản đánh giá mức độ tự chủ của Hong Kong để trình lên quốc hội Mỹ, đã cảnh báo rằng luật an ninh quốc gia sẽ là một “hồi chuông báo tử” cho quyền tự trị của vùng lãnh thổ này.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 26/5, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được hỏi liệu có kế hoạch trừng phạt Trung Quốc vì dự luật an ninh mới với Hong Kong hay không, và liệu ông có định áp đặt các hạn chế thị thực lên sinh viên và các nhà nghiên cứu của Trung Quốc hay không, ông Trump đã trả lời rằng:

“Chúng tôi đang thực hiện một số thứ. Tôi nghĩ các bạn sẽ thấy rất thú vị. Nhưng tôi sẽ không nói về vấn đề đó hôm nay. Đó là điều các bạn sẽ được biết trong tuần này, tôi nghĩ là rất mạnh”.

Lương Phong (t/h)