Tinh Hoa

TT Trump tuyên bố: Mỹ chính thức chấm dứt mối quan hệ với WHO

Hôm 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ chính thức chấm dứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ chính thức chấm dứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). (Ảnh qua Twitter)

Chưa đầy 2 tuần trước, Lãnh đạo Nhà Trắng đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ cắt tài trợ cho WHO trừ khi  tổ chức này thực hiện các bước quan trọng để chứng minh mình không dính dáng gì với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Chúng tôi đã nêu ra chi tiết các cải cách mà tổ chức này phải thực hiện và đã tham gia làm việc trực tiếp với họ nhưng họ đã từ chối hành động. Bởi vì họ đã không thực hiện các cải cách được yêu cầu rất cần thiết này, chúng tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi với Tổ chức Y tế Thế giới và chuyển các khoản tiền đó sang các nhu cầu y tế toàn cầu khác xứng đáng hơn, Tổng thống Trump phát biểu tại  Vườn hồng Nhà Trắng hôm 29/5.

WHO đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Tổng thống Mỹ nói rằng các quan chức Trung Quốc đã không báo cáo sự bùng phát của virus Corona với WHO và gây áp lực buộc WHO đánh lừa thế giới khi virus này được chính quyền Trung Quốc phát hiện lần đầu tiên tại đại lục.

Vào ngày 18/ 5, ông Trump đã phác thảo một loạt các động thái đáng ngờ của WHO liên quan đến đại dịch trong một lá thư gửi người đứng đầu tổ chức này, Tedros Adhanom. WHO đã chỉ trích lệnh cấm đi lại với Trung Quốc của ông Trump. Tổ chức này cũng công bố theo lời của ĐCSTQ rằng không có bằng chứng nào về việc virus Vũ Hán lây truyền từ người sang người.

Thế giới cần câu trả lời về virus từ Trung Quốc. Chúng ta phải có sự minh bạch,” Tổng thống nói vào hôm 29/5.

Ông Trump tuyên bố rút khỏi WHO cùng với một số hành động nhằm vào Trung Quốc. Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với một số công dân Trung Quốc và ký tuyên bố bảo vệ nghiên cứu đại học của Hoa Kỳ. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng chỉ đạo các quan chức nghiên cứu hoạt động của các công ty Trung Quốc được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán với mục tiêu bảo vệ các nhà đầu tư Mỹ.

Được biết, Mỹ luôn cung cấp cho WHO số tiền cao hơn gấp 10 lần so với Trung Quốc.

WHO, một cơ quan thuộc sự quản lý của Liên Hợp Quốc, từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi các ưu đãi chính trị của Bắc Kinh. Người đứng đầu hiện tại của nó, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, là cựu thành viên của một nhóm ủng hộ “chủ nghĩa Mao” ở Ethiopia.

Mô hình thống kê, tài khoản nhân chứng và tài liệu cung cấp từ báo Epoch Times cho thấy chính quyền Trung Quốc đã che giấu quy mô thực tế của dịch bệnh ở thành phố Vũ Hán và các khu vực khác của Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Tedros liên tục ca ngợi Trung Quốc minh bạch trong công tác ứng phó khi dịch bệnh bùng phát, một số chuyên gia và quan chức chính phủ trên thế giới đã nhấn mạnh rằng chính sự thiếu sót vô trách nhiệm đó đã khiến đại dịch bùng phát khắp toàn cầu, gây tổn hại nền kinh tế và nhiều nhân mạng trên thế giới.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)