Tinh Hoa

Vụ máy bay rơi ở Ethiopia: Cơ trưởng xin quay đầu ngay trước khi gặp nạn

Vào khoảng 8h44 sáng 10/3 (theo giờ địa phương), chiếc máy bay Boeing 737-MAX của hãng hàng không quốc gia Ethiopian Airlines đã bất ngờ gặp nạn, khiến toàn bộ 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn được phong tỏa. (Ảnh: Reuters)

Chỉ sau 6 phút cất cánh, máy bay mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu và rơi xuống thị trấn Bishoftu, cách thủ đô Addis Ababa của Ethiopia khoảng 60 km về phía nam.

Được biết, chiếc máy bay mang số hiệu ET302, khởi hành từ sân bay Bole ở Addis Ababa lúc 8h38 (giờ địa phương) với điểm đến là Nairobi, thủ đô nước láng giềng Kenya.

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Tewolde GebreMariam, đại diện hãng Ethiopian Airlines cho biết, trước khi gặp nạn cơ trưởng đã thông báo về việc máy bay gặp sự cố kỹ thuật, đồng thời xin được hạ cánh khẩn cấp. Tuy nhiên, tai nạn đáng tiếc vẫn xảy ra.

BBC dẫn lời một nhân chứng cho biết, khi máy bay va chạm với mặt đất, “tiếng nổ rất lớn và ngọn lửa bùng lên quá mạnh, khiến chúng tôi không thể tiếp cận. Mọi thứ đều cháy rụi cả”.

Các hành khách đến từ 33 quốc gia khác nhau. Trong đó, những dấu hiệu ban đầu cho thấy có 19 nhân viên thuộc các tổ chức liên kết của Liên Hợp Quốc, theo ông Antonio Vitorino, lãnh đạo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM).

Được biết, đây là chiếc Boeing 737 thứ hai bị rơi trong vòng 5 tháng qua. Hồi tháng 1/2018, chuyến bay mang số hiệu JT610 của hãng hàng không Lion Air bị rơi với 189 người trên khoang.

Bức ảnh đầu tiên về hiện trường vụ máy bay rơi cho thấy các mảnh vỡ nằm tải rác khắp nơi. (Ảnh: Ethiopian Airlines)
Một mảnh thân máy bay tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)
Đồ đạc của những hành khách xấu số vương vãi khắp hiện trường.. (Ảnh: Reuters)
Đội cứu hộ di chuyển những chiếc túi đựng thi thể. (Ảnh qua MeteoWeb)
Tại sân bay quốc tế Bole ở Addis Ababa, người thân của các hành khách suy sụp khi nghe thông tin về việc không có ai sống sót sau vụ tai nạn. (Ảnh: AP)

Thùy Linh (t/h)

Xem thêm: