Tinh Hoa

Trà hoa cúc có tác dụng đối với mắt như thế nào?

Hoa cúc được dùng để pha trà rất có lợi cho đôi mắt của bạn, đặc biệt là những nhân viên văn phòng luôn phải tiếp xúc với máy tính trong thời gian dài.

Hoa cúc được dùng để pha trà rất có lợi cho đôi mắt của bạn. (Ảnh: Vision Times)

Tuy nhiên, có một vài lưu ý khi chúng ta pha trà hoa cúc:

Cách tốt nhất để uống

Hãy pha với nước sôi. Sau đó, thêm vào 5-7 bông hoa, nhưng đừng thêm bất cứ  cái gì khác, kể cả đường hoặc kem. Dùng hoa này có thể pha đi pha lại 5-7 lần mà không làm giảm nồng độ của trà. Tuy nhiên, không nên uống liên tục quá 5 ngày.

Thêm quả hoặc hoa

Việc bổ sung các loại quả mọng hoặc hoa khác với hoa cúc sẽ có tác dụng điều trị mắt tốt hơn. Ví dụ, nếu thêm vào quả mọng kỷ tử có tác dụng tốt đối với tầm nhìn của mắt, hay như quả táo gai có tác dụng giảm cân và giảm huyết áp. Bia được sản xuất từ sự kết hợp giữa hoa kim ngân và hoa cúc có tác dụng ngăn ngừa cảm lạnh và viêm họng.

Các loại hoa cúc

Cúc mâm xôi và cúc hoang dã được dùng để pha trà. Chúng có tác dụng chữa trị kích ứng mắt và các bệnh về gan, giảm bọng nước bỏng và loét miệng.

Cách chọn hoa cúc

Khi lựa chọn hoa cúc, tránh bông quá lớn, nở hoa trắng. Thay vào đó, chọn những bông hoa nhỏ có màu vàng nhẹ và một mùi hương tinh tế.

 Theo Vision Times