Tinh Hoa

Phát hiện hộp kem dưỡng da 2.000 năm tuổi vẫn còn in những dấu tay cuối cùng

Các nhà khảo cổ vừa khai quật được một hộp kem dưỡng trắng da 2.000 năm tuổi gần một ngôi đền La Mã cổ ở London, nước Anh.

Chiếc hộp kem trắng da 2.000 năm tuổi được phát hiện gần ngôi đền La Mã cổ. (Ảnh: ancient-origins.net)

Địa điểm khảo cổ ban đầu khiến các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một loại thuốc mỡ dùng để bôi vết thương hoặc dùng trong nghi lễ xưa. Tuy nhiên, phân tích chi tiết thành phần của kem dưỡng cho thấy nó được làm từ mỡ động vật, tinh bột và một số sắc tố. Điều này cho thấy nó không khác gì một loại kem dưỡng da của người La Mã cổ.

Kem dưỡng da này đựng trong một chiếc hộp thiếc được trang trí công phu với kích thước 6×5 cm và đạt chất lượng khá cao, có thể so sánh với mỹ phẩm được sản xuất thời nay. Khi các nhà khảo cổ mở chiếc hộp, họ gần như bị sốc bởi thứ mùi độc hại của nó vì đã hết hạn sử dụng cả 2.000 năm.

Theo dự đoán, hộp kem dưỡng da này có thể thuộc về một người phụ nữ giàu có, hoặc nhiều khả năng là một cô gái bán hoa. Ngôi đền La Mã cổ này được xây dựng để phục vụ những người thuộc nhiều tầng lớp và địa vị xã hội khác nhau, vì vậy các nhà khảo cổ vẫn chưa biết chủ nhân của hộp kem dưỡng da này là người La Mã hay người Anh.

Hộp đựng kem La Mã gốc (a) và (b) là hộp kem do nhóm của Evershed tái tạo lại. (Ảnh: Nature)

 

 

Phát hiện này củng cố một sự thật rằng văn hoá La Mã đang phát triển ở London vào thời điểm đó. Kem dưỡng da La Mã được chế biến theo cách truyền thống với chì để tạo ra màu sắc mong muốn. Tuy nhiên chì không phải dễ tìm ở quần đảo Anh nhưng thiếc thì có thể, và những người sản xuất loại kem này đã gặp rắc rối trong việc tái tạo một loại kem tương tự bằng nguyên liệu địa phương thay vì có thể nhập khẩu nó.

Người La Mã rất coi trọng làn da trắng. Bởi vậy, việc tìm thấy một hộp kem dưỡng da trên đất của Anh cho thấy người dân London đã dung hòa văn hóa của người La Mã ở nhiều điểm, không chỉ là lĩnh vực kiến trúc.

Nhờ  lọ kem dưỡng da 2.000 năm tuổi này, các nhà khảo cổ và sử gia đã có thêm manh mối để nghiên cứu lại sự phức tạp của cuộc sống thời La Mã cổ đại ở London.

Trung Hiếu (dịch)