Tinh Hoa

Những cái nôi cổ điển đẹp nhất thế giới nằm ngoài sức tưởng tượng của bạn

Chiếc nôi cũng giống như một thế giới bé nhỏ, bao bọc lấy những đứa trẻ. Là vật dụng đầu tiên gắn bó với chúng trong những năm đầu bước chân vào thế giới này. Thời xưa, người ta cũng dùng những chiếc nôi để vỗ về giấc ngủ cho những thiên thần của mình.

Những chiếc nôi luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong ngôi nhà. Nó là vật gắn liền với giấc mơ đầu đời của những thiên thần nhỏ, những đứa trẻ đáng yêu chỉ vừa mới bước chân vào thế giới này. Cái nôi cũng là một trong những vật dụng đầu tiên mà chúng ta tiếp xúc trong cuộc đời mặc dù không thể nhớ rõ về nó.

Hãy cùng chiêm ngưỡng những chiếc nôi tuyệt đẹp sau đây:

Vào năm 1655, trong buổi lễ rửa tội của vị vua Tây Ban Nha tương lai – Charles XI, mẹ ông – Nữ hoàng Hedwig Eleonora of Holstein-Gottorp đã tặng ông cái nôi điêu khắc bằng gỗ. Nó được mạ vàng và sơn màu ở bên ngoài. (Ảnh: qua thevintagenews)
Chiếc nôi của vua Charles XI được trưng bày tại bảo tàng Hoàng gia Armory, bên trong Cung điện Hoàng gia ở Stockholm. Nó vẫn được sử dụng trong các nghi lễ rửa tội của hoàng gia, lần cuối cùng là vào ngày 22/5/201, cho Công chúa Estelle, người đứng thứ hai trong dòng kế vị ngai vàng Thụy Điển. (Ảnh: qua thevintagenews)
Phòng khách của nhà Louis Buldoc, một trong những ngôi nhà được bảo quản tại trung tâm lịch sử “New France – The Other Colonial America at the Bolduc House Museum” ở Ste. Geneviève, Missouri, Mỹ. (Ảnh: qua thevintagenews)

Căn nhà nằm ở nằm ở ngọn đồi đồi Sainte-Geneviève bên dòng sông Missouri. Nó được xây dựng vào năm 1740 và đã được khôi phục để mô tả lại phần nội thất nguyên bản hoàn chỉnh, với cái nôi bằng gỗ và ghế cao.

Một cái nôi cổ xinh xắn tại Bảo tàng Trẻ Em của bang Indianapolis, Hoa Kỳ. (Ảnh: Dschwen CC BY-SA 3.0)
Một cái nôi kiểu Mỹ khác được sản xuất vào khoảng giữa năm 1815 và 1820. (Ảnh: MET CC0)
Bức ảnh cho thấy một người phụ nữ Armenia và một em bé đang nằm trong nôi. (Ảnh: qua thevintagenews)
Một cái nôi đến từ bán đảo Balkans xuất hiện trong Nhà Svrzo, một phần của Bảo tàng Sarajevo. (Ảnh: Matěj Baťha CC BY-SA 2.5)
Chiếc nôi bằng gỗ gụ và đồng mạ vàng có nguồn gốc từ xứ Catalonia, được sản xuất vào năm 1820. Tác phẩm này giờ đã thuộc về Museo Nacional de Artes Decorativas (Bảo Tàng Nghệ Thuật Công Nghiệp Quốc Gia) của thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: qua thevintagenews)
Cái nôi có mui này được làm vào năm 1957 tại Đức. (Ảnh: schiegei)
Cái nôi nghi thức của các hoàng tử trong hoàng gia. Nó được sản xuất từ năm 1856. Chiếc nôi hiện được đặt tại Paris Musée Carnavalet (Bảo Tàng Lịch Sử Thành Phố Paris). (Ảnh: Sailko CC BY 3.0)
Chiếc nôi được gửi tặng từ thành phố Paris để hoàng đế Napoléon III và Hoàng hậu Eugénie của Pháp dùng trong nghi thức rửa tội cho Hoàng tử vào năm 1856. (Ảnh: Sailko CC BY 3.0)
Một cái nôi kiểu Anh màu tối làm bằng gỗ sồi được làm vào năm 1661. Chiếc nôi đang được trưng bày tại Viện Nghệ thuật Dayton. (Ảnh: Wmpearl)
Cái nôi hoàng gia của vua Henry IV nước Pháp, hiện đang được trưng bày tại lâu đài Château de Pau ở trung tâm thành phố Pau, tỉnh Pyrénées-Atlantiques, nước Pháp.(Ảnh: Thierry de Villepin CC BY-SA 3.0)

Hồng Liên, theo TVN