Tinh Hoa

Người dân Hồng Kông diễu hành đến Lãnh sự quán Mỹ cầu xin giúp đỡ

Ngày 8/9, hàng nghìn người dân Hồng Kông đã diễu hành đến Lãnh sự quán của Mỹ ở Hồng Kông, yêu cầu Mỹ thiết lập dự luật Nhân quyền và Dân chủ ở Hồng Kông. Lãnh sự quán đã cử người ra tiếp nhận thư thỉnh nguyện của người biểu tình. 

Lúc 1:30 chiều, một cuộc diễu hành được khởi xướng trên mạng và mọi người đã tập trung tại trung tâm công viên Chater Garden. Bởi vì số lượng người tham gia diễu hành rất đông, sau khi người diễu hành đến Lãnh sự quán được 2 tiếng đồng hồ thì ở phía sau vẫn có người đang ở vạch xuất phát.

Ngày 8/9, hàng nghìn người dân Hồng Kông đã diễu hành đến Lãnh sự quán của Mỹ ở Hồng Kông. (Ảnh: Epoch Times)

Người biểu tình tuần hành tới Lãnh sự quán Mỹ, hét lớn các khẩu hiệu như: “Chiến đấu vì tự do, sát cánh với Hồng Kông” hay “Phản đối Bắc Kinh, giải phóng Hồng Kông”. Người biểu tình sau đó đã đệ trình thỉnh nguyện thư lên Lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông.

Vào lúc 2 giờ chiều, rất nhiều người biểu tình đã đến trước Lãnh sự quán Mỹ. Lãnh sự quán đã cho người ra tiếp nhận thư thỉnh nguyện của người biểu tình. Sau đó người biểu tình lại tập hợp ở công viên Chater Garden.

Có người biểu tình bày tỏ, tinh thần tự do và tính cách độc lập là giá trị chung của người dân nước Mỹ và Hồng Kông, cho rằng việc nước Mỹ ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông sẽ góp phần xây dựng tình hữu nghị lâu dài giữa Mỹ và Hồng Kông.

Trong cuộc diễu hành, có người biểu tình di chuyển đến gần ga tàu điện ngầm, đã bị cảnh sát chống bạo động xua đuổi, sau đó ga trung tâm tàu điện ngầm đã bị đóng cửa. Có tin nói rằng cảnh sát đã bắn đạn cao su vào lối ra của Phố Pedder ở Ga Trung tâm để tấn công người biểu tình, đồng thời khống chế rất nhiều người ở trong ga.

Theo thông tin nhận được, cảnh sát trong ga tàu điện ngầm đã bắt 3 người, đầu tiên là ông Phùng 54 tuổi, hai người còn lại đều là người trẻ tuổi. Con gái của ông Phùng bức xúc chia sẻ rằng cha cô đã không làm gì cả, nhưng vẫn bị bắt và đánh đập.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Trung Quốc phải giải quyết vấn đề Hồng Kông “một cách nhân đạo” trước khi hai bên có thể tiến tới một thỏa thuận thương mại.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đang có chuyến công du Pháp, hôm thứ Bảy (7/9) cũng đã kêu gọi Trung Quốc cần kiềm chế về vấn đề Hồng Kông.

Chúng tôi chắc chắn muốn thúc giục sự kiềm chế, không hành động, ngồi xuống và nói chuyện với người biểu tình để giải quyết những bất đồng”, ông Esper nói trong cuộc họp báo tại Paris.

Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper kêu gọi Trung Quốc kiềm chế về Hồng Kông. (Ảnh:Axios)

Trước tình hình bất ổn tại Hồng Kông kéo dài và có nguy cơ chế độ Trung Quốc dùng bạo lực đàn áp biểu tình, lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ đang gia tăng thúc đẩy thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông.

Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio đồng bảo trợ và giới thiệu ra Quốc hội Mỹ từ tháng Sáu, thời điểm sau khi bùng nổ các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Hồng Kông.

Dự luật này bao gồm các biện pháp trừng phạt các quan chức bị phát hiện có hành vi vi phạm nhân quyền hoặc “các quyền tự do cơ bản” tại Hồng Kông và yêu cầu tổng thống Mỹ hàng năm phải đánh giá lại quy chế kinh tế đặc biệt của hòn đảo bán tự trị này.

Trao đổi với báo giới hôm thứ Tư (4/9), Thượng nghị sĩ Rubio nói rằng việc rút luật dẫn độ là “đáng hoan nghênh nhưng bước tiến chưa đủ”. Ông Rubio kêu gọi Bắc Kinh hãy “duy trì cam kết của họ về quyền tự trị của Hồng Kông và chấm dứt làm trầm trọng thêm tình hình bằng các đe dọa bạo lực”.

Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer hôm thứ Năm (5/9) tuyên bố rằng việc thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông là một trong những ưu tiên hàng đầu của đảng Dân chủ tại Thượng viện khi Quốc hội trở lại làm việc vào tuần tới sau kỳ nghỉ hè.

Theo Reuters, trong thỉnh nguyện thư mà người biểu tình Hồng Kông gửi Lãnh sự quán Mỹ hôm 8/9 cũng có nội dung kêu gọi Quốc hội Mỹ hãy thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông.

Dưới đây là một số hình ảnh trong cuộc diễu hành tới Lãnh sự quán Mỹ ngày 8/9 của người dân Hồng Kông:

Minh Huy (Theo NTDTV)