Tinh Hoa

Nghiên cứu mới: Thời gian ủ bệnh của virus corona có thể lên đến 24 ngày

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc mới đây cho biết thời gian ủ bệnh của virus corona có thể lên đến 24 ngày, vượt xa mức 2 tuần như dự báo trước đây. Điều này có thể khiến giới hữu trách phải suy nghĩ lại về thời gian cách ly đối với các trường hợp nghi nhiễm bệnh.

Tiến sĩ Chung Nam Sơn, nhà dịch tễ học nổi tiếng Trung Quốc và cũng là người lãnh đạo nhóm nghiên cứu mới. (Ảnh qua News.cn)

Theo dự đoán trước đây, thời gian ủ bệnh tính từ lúc virus corona bắt đầu xâm nhập vào cơ thể cho đến khi xuất hiện những triệu chứng đầu tiên là từ 1 đến 14 ngày. Do đó các quốc gia trên thế giới thường cách ly những người bị nghi nhiễm virus trong vòng 14 ngày.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy thời gian ủ bệnh trung bình của virus corona chỉ 3 ngày nhưng thời gian lâu nhất có thể lên đến 24 ngày. 

Theo một chuyên gia người Anh, phát hiện mới này là đáng lo ngại, nhưng cho rằng chỉ một số rất ít bệnh nhân có thời gian ủ bệnh lâu đến vậy.

Các chuyên gia Trung Quốc cho biết, hơn một nửa số người bệnh sẽ có triệu chứng chỉ sau 3 ngày và cũng có khả năng một người sẽ bị nhiễm bệnh nhiều hơn một lần.

Các chuyên gia cũng cảnh báo không thể loại trừ các trường hợp ‘siêu lây lan’, từ 1 người có thể lây bệnh cho 10 người khác trở lên.

Ngoài ra, nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số lượng đáng kể bệnh nhân sẽ không có triệu chứng sốt hay biểu hiện bất thường qua lần thăm khám đầu. Cụ thể, chỉ 43,8% bệnh nhân có triệu chứng sốt ở lần khám đầu và 87,9% bệnh nhân phát sốt sau khi nhập viện. 

Do đó, nghiên cứu cảnh báo khi kiểm tra những trường hợp nhiễm virus corona mới, không nên tập trung quá nhiều vào việc bệnh nhân bị sốt. Ngoài triệu chứng phổ biến là sốt (87,9%) và ho (67,7%), bệnh nhân có thể chỉ xuất hiện những triệu chứng hiếm gặp như tiêu chảy (3,7%) và nôn mửa (5%).

Được biết, nghiên cứu mới được thực hiện bởi 37 chuyên gia y tế do Tiến sĩ Chung Nam Sơn dẫn đầu. Ông Chung cũng là người lãnh đạo nhóm chuyên gia y tế do Ủy ban Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc chỉ định nhằm đối phó với dịch virus corona.

Nghiên cứu được công bố trên nền tảng medRxiv hôm 9/2 và hiện mới ở bước đầu, chưa được đánh giá bởi các nhà khoa học khác, do đó chưa làm thay đổi các phương pháp cách ly và điều trị virus corona trên thực tế.

Tuy nhiên, nghiên cứu trên có thể khiến giới hữu trách phải suy nghĩ lại về thời gian cách ly đối với các trường hợp nghi nhiễm bệnh.

Theo số liệu công bố chính thức, bệnh dịch corona hiện đã giết chết ít nhất 910 người và khiến hơn 40.000 người bị nhiễm bệnh trên toàn cầu.

Mới đây, phái đoàn của WHO đã lên đường đến Bắc Kinh để hỗ trợ Trung Quốc ứng phó với virus corona. Trong đó, đứng đầu là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng – Bruce Aylward.

Thùy Linh (t/h)