Tinh Hoa

Hố rồng ở biển Đông trở thành hố xanh sâu nhất thế giới

Một hố sâu tại vùng biển đảo Hoàng Sa ở biển Đông, hố có biệt danh là “Hố rồng” đã được các nhà khoa học xác định chiều sâu. Theo đó, họ cho rằng đây là hố xanh sâu nhất hành tinh được phát hiện tới thời điểm hiện tại.

Theo Tân Hoa xã, hố xanh này sâu hơn 300m, sâu hơn hố Dean ở Bahamas hơn 91m.

Hố xanh này là một hố khổng lồ trên biển, có thể sâu tới hàng trăm mét, được biết đến với màu xanh đặc trưng. Thực tế, hố này đã được người dân quanh đó biết tới từ nhiều thế kỷ nay và đặt tên cho nó là Hố rồng. Hố rồng nằm trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nơi Trung Quốc gọi là Tây Sa.

Theo Washington Post, người dân ở khu vực lân cận coi đây là nơi Tôn Ngộ Không lấy được chiếc gậy Như Ý, vốn được coi là một bảo bối của đất trời.

Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong văn hóa dân gian, hố xanh còn có nhiều ý nghĩa với khoa học.

“Nghiên cứu một hố xanh có thể đưa tới hồ sơ chi tiết về thay đổi khí hậu hay mực nước trong hàng vạn năm”, giáo sư Yang Zuosheng từ Đại học Đại dương Trung Quốc nói với CCTV.

Viện nghiên cứu khoa học ở Trung Quốc đã phát hiện 20 loài cá trong hố xanh, tập trung chủ yếu ở những vùng còn có oxy, trong khoảng 100m.

Theo vntinnhanh.vn