Tinh Hoa

Đây là lý do tại sao Đài Loan lọt top quốc gia khỏe mạnh nhất thế giới

Dù không phải là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới, Đài Loan vẫn rất nổi bật trong cộng đồng y tế quốc tế. Năm 2000, Tổ chức Tình báo Kinh tế của Anh xếp Đài Loan chỉ đứng thứ 2 sau Thụy Điển về đất nước khỏe mạnh nhất thế giới.

Tòa tháp 101, biểu tượng của Đài Loan. (Ảnh: Internet)

Tháng 11/2005, Paul Krugman, người đạt giải Nobel Kinh tế đã xuất bản một bài báo có tựa đề “Bảo hiểm, Kiêu hãnh và Định kiến” trên tờ The New York Times. Ông trích dẫn chương trình bảo hiểm y tế quốc gia của Đài Loan như một tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà làm chính sách bảo hiểm y tế tại Hoa Kỳ, và chỉ ra rằng hệ thống này cho phép tất cả người dân ở Đài Loan đều được hưởng bảo hiểm y tế.

Tháng 7/2015, một bài báo trên Newsweek cũng khen ngợi hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia của Đài Loan. Bài báo cho biết quốc gia này có thể cung cấp những dịch vụ y tế giá rẻ cùng thủ tục nhanh chóng cho cả người nước ngoài và bản địa, với nguồn quỹ tài trợ từ những khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc và tiêu chuẩn hóa đồng thanh toán (co-payments).

Tháng 7/2012, một tài liệu của Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ mô tả 4 trường hợp đáng chú ý về điều trị y tế tại Đài Loan. Với tựa đề “Điều kỳ diệu trong y tế Đài Loan”, tài liệu này ghi nhận, 14 bệnh viện lớn của Đài Loan xếp hạng trong 200 bệnh viện hàng đầu thế giới. công nghệ y tế của Đài Loan cũng được xếp hạng thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Đức. Tài liệu cho biết:

“Với đội ngũ bác sĩ chu đáo, chuyên nghiệp, sự cống hiến của các nhân viên y tế và thuốc chất lượng cao, Đài Loan đã có thể chăm sóc chu đáo và mang lại một cuộc sống mới cho các bệnh nhân”.

Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan. (Ảnh: Internet)

Tại Đài Loan, chỉ có các sinh viên giỏi nhất mới được nhận vào trường y. Các ứng cử viên sẽ phải trải qua một quá trình giáo dục y tế 7 năm khắt khe và chương trình nội trú 4 năm.

Để trở thành bác sĩ chuyên khoa, các sinh viên phải vượt qua cả 2 kỳ thi viết và vấn đáp được tổ chức bởi các hội đồng thẩm định y tế cho từng chuyên khoa, cũng như kỳ thi Cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ quốc gia, được tổ chức bởi Examination Yuan, một cơ quan chịu trách nhiệm xác nhận trình độ của cán bộ công chức tại Đài Loan. Tổng cộng, phải mất 12-13 năm để một sinh viên y khoa trở thành một chuyên gia.

Mặc dù Đài Loan là một quốc gia tương đối nhỏ với dân số chỉ 23 triệu người, nhưng Bộ Y tế và Phúc lợi của họ giám sát gần 28.000 cơ sở chăm sóc y tế hợp đồng, bao gồm 26 trung tâm nghiên cứu y tế, 83 trung tâm y tế thành phố, và 370 bệnh viện địa phương. Ngoài ra còn có hơn 6.000 phòng khám nha khoa và hơn 3.000 phòng khám y học Trung Quốc.

Trong khi mật độ của cửa hàng tiện lợi 24h ở Đài Loan cao nhất thế giới với khoảng hơn 10.000, thì mật độ các tổ chức y tế còn gấp đôi con số đó. Hơn nữa, bệnh nhân chỉ cần trả một khoản lệ phí đăng ký 5 USD cho mỗi lần khám.

Hành lang Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan. (Ảnh: Internet)

Trang web worldchineseweekly.com gần đây đã đăng tải một bài viết với tựa đề khá sốc: “Công nghệ y tế của Đài Loan xếp hạng thứ 3 trên thế giới và thứ nhất ở châu Á”, khen ngợi những thành tựu của Đài Loan trong việc chăm sóc y tế, và nhiều thành tựu to lớn của họ trong các lĩnh vực sau:

Theo Vision Times