Tinh Hoa

Chủng mới của Covid-19 đang dần biến đổi để bay trong không khí

Tạp chí Clinical Infectious Diseases mới đây đã đăng tải một nghiên cứu cho biết, các biến thể Covid-19 gần đây có khả năng lây truyền trong không khí tốt hơn nhiều so với chủng ban đầu.

Vi rút trong hạt khí dung ngày càng nhiều hơn. (Ảnh minh họa qua Shutterstock)

Theo đó, các nhà nghiên cứu tại Đại học Maryland (Mỹ) đã phân tích biến thể Alpha ở Anh và nhận thấy so với chủng ban đầu, chủng này có khả năng lây nhiễm cao gấp 43 đến 100 lần.

Những người nhiễm biến thể này có tải lượng vi rút phát tán vào không khí nhiều gấp 18 lần so với tải lượng vi rút thông thường.

Tiến sĩ Jianyu Lai cho biết, vi rút tồn tại trong nước bọt, nước mũi và có thể lây truyền cho người khác thông qua các giọt bắn. Tuy nhiên, theo những nghiên cứu mới đây, vi rút trong hạt khí dung đang có xu hướng ngày càng tăng lên. 

Hạt khí dung thường ở dạng lỏng hoặc rắn, nhỏ hơn giọt bắn nhiều lần và lơ lửng trong không khí. Từ đó cho thấy vi rút SARS-CoV-2 đang tiến hóa trong việc di chuyển trong không khí.

Theo thông tin đăng tải trên Fox8, đeo khẩu trang có khả năng giúp giảm một nửa lượng vi rút trong hơi thở. Giáo sư ngành sức khỏe môi trường thuộc Trường Y tế Cộng đồng Maryland là TS Don Milton cho biết, các biến thể của vi rút đang ngày càng thích ứng trong việc di chuyển trong không khí. 

Để phòng ngừa Covid-19, nhóm nghiên cứu đề xuất “phương pháp tiếp cận theo lớp” gồm: Tiêm chủng, cải thiện hệ thống thông gió, bịt khẩu trang, vệ sinh không khí bằng tia cực tím và tăng cường lọc.

Yên Yên (t/h)