Tinh Hoa

Các nhà khảo cổ bối rối với đồ gốm khổng lồ giống trứng khủng long

Một cổ vật khổng lồ và hoàn hảo đã được khai quật ở Cosm, Peru. Chúng trông giống như dấu tích của trứng khủng long khổng lồ, nhưng các nhà khảo cổ tin rằng các cấu trúc mới được tìm thấy là những cái chậu “khủng” hay dấu tích của bình đựng hài cốt con người.

Cuộc khai quật ở Cosma, Peru (PADCA)

Cuộc khai quật sẽ tiếp tục tại địa điểm này để mang lại nhiều thông tin và đưa hiện vật ra ánh sáng.

Những khám phá mới đang được thực hiện tại di tích gần làng Cosma trong thung lũng Nepena, Peru và Giám đốc Dự án hợp tác Proyecto Arqueologico Distrito de Cácceres Ancash (PADCA), Kimberly Munno đã vui mừng chia sẻ với Tạp chí Khảo cổ học đại chúng (PAM).

Trong khi Muro cố tránh đưa ra những kết luận về những hiện vật mới nhất với báo giới, cô đã tuyên bố trên trang facebook của mình rằng ít nhất một hiện vật được phát hiện có chứa hài cốt của con người.

Chúng tôi vẫn đang tiến hành khai quật“, Munro đăng trên Facebook của cô, “nhưng rất nhiều thứ ở bên trong cùng với đứa trẻ sơ sinh cộng với một trẻ sơ sinh khác nằm phía bên ngoài chiếc chậu đất – nằm về hướng Bắc so với đứa bé thứ nhất!“.

Di tích khai quật ở Cosma, Peru (PADCA)
Hai hiện vật khác được phát hiện tại Cosma, Peru (Dự án khảo cổ học Cosma)

Các địa điểm ở Karecoto là một khu phức hợp nghi lễ lớn, thuộc niên đại thời Early Horizon (900 – 1 TCN) ở Peru. “Từ mật độ và phong cách của đồ gốm và các thành phần khảo cổ học khác nhau, tôi tin rằng vùng Cosma đã bị chiếm đóng liên tục bắt đầu từ thời kỳ Early Horizon“, Munro nói với tạp chí PAM.

Munro đã bắt đầu khai quật tại Karecoto vào năm 2014 với mục tiêu khai quật và vẽ bản đồ các vị trí. PADCA khẳng định trên web của họ rằng trang web này có ích trong việc hiểu biết về “xu thế chính trị – xã hội của vùng cao nguyên và vùng ven biển Ancash trong thời kỳ Early Horizon“.

Trong những cuộc khai quật năm 2014 tại Karecoto, một loạt các cấu trúc nền tảng đã được tìm thấy (gò đất có điện miếu dành cho nghi lễ) với các đường hầm dưới lòng đất và phòng trưng bày.

Karecoto dài khoảng 250 mét (820 feet) và rộng 70 mét (229 feet). Phía trên cùng được cắt ngắn và Munro đã nói với tờ PAM vào năm 2014 là nó bao gồm “các bức tường và kiến trúc bên trong được những con kênh tiền sử bao quanh“.

Thung lũng Nepena, Peru. Karecoto là gò đất lớn có thể nhìn thấy được ở trung tâm của bức ảnh. (PADCA)

Ở đây chúng ta có một thảo luận mở cho độc giả và người đam mê khảo cổ học đề xuất ý kiến của họ về những phát hiện gần đây. Nó là một cái nồi hay một cái chậu khổng lồ? Nếu vậy, chúng dùng để nấu gì? Nếu nó không phải là một cái nồi cổ đại, thì đó là gì và làm thế nào để sử dụng chúng?

Khi cuộc khai quật tiếp tục, nhiều thông tin hơn chắc chắn sẽ được tìm thấy.

Thanh Phong dịch từ Ancient Origins