Tinh Hoa

Bộ tranh tuyệt đẹp về cuộc sống người miền Nam hơn 100 năm trước

Bộ tranh này là những tác phẩm hội hoạ tuyệt đẹp về đời sống ở Nam bộ hơn 1 thế kỷ trước, của sinh viên trường Mỹ thuật Gia Định (nay là ĐH Mỹ thuật TP HCM), được xuất bản năm 1935 bằng tiếng Pháp, có tên Monographie dessinée de l’Indochine: Cochinchine.

Một gánh hát rong đường phố. (Ảnh: Aavh.org)
Gánh hát hành nghề giữa chợ. (Ảnh: Aavh.org)

Thiếu nữ Nam Kỳ chải tóc. (Ảnh: Aavh.org)

 

Quầy hàng ăn lưu động, nơi bán hoa quả, xôi nếp, chả giò, chè Huế. (Ảnh: Aavh.org)

Gánh hàng bì cuốn. (Ảnh: Aavh.org)
Xe hủ tíu – mì trên phố. (Ảnh: Aavh.org)
Quán nước chè. (Ảnh: Aavh.org)

Cô dâu và chú rể trong đám cưới ở Nam Kỳ. (Ảnh: Aavh.org)

Trang phục của phụ nữ và đàn ông Nam Kỳ. (Ảnh: Aavh.org)

Một quý ông ngồi nghỉ trong nhà mình.(Ảnh: Aavh.org)

Người phụ nữ khấn vái trước bàn thờ gia tiên. (Ảnh: Aavh.org)

Trang phục điển hình trên đường phố của cư dân Nam Kỳ. (Ảnh: Aavh.org) 
Băng qua con rạch. (Ảnh: Hình ảnh Việt Nam)

Một cảnh ở chợ chuối. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)

Cầu khỉ trên con rạch ở Sa Đéc. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)

Mẹ tắm con. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)

Viếng mộ ngày giáp tết ở nghĩa trang Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)

Một người chơi đàn cò. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)

Bà gánh cháu. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)

Đám cưới người Việt Nam xưa. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)

Cảnh xay bột. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)

Người bán gà. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)

Cảnh dệt chiếu. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)

TinhHoa tổng hợp