Tinh Hoa

Bí ẩn những sinh vật nửa người nửa khỉ từng bắt gặp trên Trái đất

Trên Trái đất có tồn tại nhiều loại sinh vật bí ẩn, trong đó phải kể đến những sinh vật nửa người nửa khỉ như Bigfoot của Mỹ, Batutut của Việt Nam, Yowie của Australia… từng được ghi nhận khắp nơi trên thế giới.

 

 

Bigfoot (chân to) là tên được đặt cho một loại sinh vật nửa người nửa khỉ mà một số người tin rằng sống ở các cánh rừng ở mạn Tây Bắc Thái Bình Dương của khu vực Bắc Mỹ.

Bigfoot được mô tả trong báo cáo như một sinh vật cao khoảng 2-3m, trọng lượng hơn 230 kg, và được bao phủ trong lớp lông màu nâu sẫm hoặc đen. Một số nhân chứng đã mô tả nó có đôi mắt to, trán thấp, mùi khó chịu.

Người tuyết (Yeti) là một sinh vật bí ẩn giống vượn cao hơn người trung bình và được cho rằng sống ở khu vực dãy Himalaya của Nepal và Tây Tạng. Cộng đồng khoa học thường cho Yeti là một huyền thoại, do thiếu bằng chứng kết luận.

Người rừng Bututut là một sinh vật được cho là sống ở rừng rậm một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Người ta miêu tả nó có hình dạng giống loài bigfoot, cao khoảng 1,8m và được che phủ hoàn toàn bởi lông ngoại trừ phần đầu gối, bàn chân, bàn tay, và mặt.

Lông nó có màu xám, nâu, đen. Sinh vật này đi bằng hai chân. Nhiều binh lính Mỹ khẳng định đã nhìn thấy sinh vật này ở rừng Trường Sơn thời chiến tranh Việt Nam.

Khỉ hôi (skunk ape) hay còn gọi là Florida Bigfoot, là một sinh vật nửa người nửa khỉ bí ẩn được cho là sinh sống ở tiểu bang Florida, Bắc Carolina và Arkansas của Mỹ. Những báo cáo về sinh vật này xuất hiện phổ biến trong thập niên 1960 – 1970. Các nhân chứng cho rằng sinh vật này có một mùi hôi khủng khiếp.

Người khỉ Yeren là một sinh vật huyền thoại được cho là sống ở khu vực rừng núi xa xôi ở phía Tây tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Các nhân chứng thường báo cáo rằng sinh vật này có lông màu hung đỏ, đôi khi là màu trắng. Chiều cao của chúng ước 1,8 – 2,4m, nhỏ hơn Bigfoot của Mỹ.

Dã nhân Yowie là một sinh vật bí ẩn được cho là đã xuất hiện tại Australia. Yowie được mô tả là có hình người nhưng hình thể to cao hơn rất nhiều, nó cao lớn (từ 2,1 – 2,4 m) và nhiều lông màu sẫm. Nó có mắt đỏ và toàn thân phát ra mùi hôi thối khó chịu.

Mande Burung là một sinh vật nửa người nửa khỉ mà nhiều nhân chứng khẳng định đã nhìn thấy trong rừng nhiệt đới Meghalaya ở Đông Bắc của Ấn Độ và Bangladesh. Những mô tả về sinh vật này tương tự như người rừng Batatus Đông Nam Á.

Orang Pendek (tiếng Indonesia nghĩa là người lùn) là tên gọi của một sinh vật nửa người nửa khỉ bí ẩn, hoặc động vật được cho là sinh sống trong vùng rừng núi xa xôi trên đảo Sumatra, Indonesia. Các nhân chứng khẳng định đây là một loài sinh vật có lông ngắn bao phủ, đi bằng hai chân trên, chiều cao từ 1m đến 1,5m.

Almas hoặc Alma (tiếng Mông Cổ nghĩa là dã nhân), là một sinh vật nửa người nửa khỉ được nhiều nhân chứng nhìn thấy ở dãy núi Caucasus và Pamir của Trung Á, và dãy núi Altai của miền nam Mông Cổ. Các nhà khoa học cho rằng sinh vật này chỉ là hư cấu vì điều kiện tự nhiên của các vùng núi này không thể cung cấp đủ thực phẩm để nuôi sống chúng.

Barmanou (hoặc Barmanu hoặc Baddmanus), là một loại người rừng bí ẩn được những người chăn cừu nhìn thấy ở vùng núi phía Tây Pakistan. Sinh vật này thường bị cáo buộc bắt cóc và cưỡng bức phụ nữ trong vùng.

Theo Kienthuc