Tinh Hoa

Khám phá kiến trúc cổ đại 10.000 năm tuổi ở Syria

Kiến trúc tòa nhà cổ đại tại Syria, vốn được miêu tả như một ‘quan cảnh của chết chóc’ có thể có niên đại vào khoảng mười nghìn năm tuổi, lâu đời hơn so với Kim tự tháp của Ai Cập.

Tuy nhiên, việc khám phá quần thể di tích này gặp nhiều khó khăn do vấn đề xung đột trong khu vực. Khu di tích được khám phá vào năm 2009 bởi một nhà khảo cổ học Robert Mason, thuộc Bảo tàng Royal Ontario. Ông đã đi khắp các những con đường đá trải dài, những kiến trúc vòng tròn đá và khu mộ trong khu vực sa mạc vốn gần như không còn sự sống.

Khu di tích được khám phá vào năm 2009 bởi một nhà khảo cổ học Robert Mason, thuộc Bảo tàng Royal Ontario.

Kiến trúc thành vách kì lạ này được tìm thấy cách Damascus 50 dặm về phía Bắc, vốn là khu vực xảy ra nhiều tranh chấp, bạo động,  trong đó có một vụ thảm sát 10 người tại làng Bakha phía Bắc thủ đô.

Hôm 25/6 vừa qua, trong một buổi thuyết trình tại Bảo tàng Semitic thuộc Đại học Harvard, ông Mason cho biết, những khối đá được sắp xếp đơn giản và nổi bật giữa quang cảnh sa mạc và thực sự đáng kinh ngạc bởi không có dấu hiệu của một nơi con người từng cư ngụ. “Những gì tôi phát hiện giống như một vùng đất dành cho người chết chứ không phải cho người sống”, Mason nói. Tại đây, những ngôi mộ và công cụ đá, những vòng tròn đá hoặc dãy đá thẳng hàng được xếp trên mặt đất. Mason gọi những kiến trúc này là “Stonehenge của Syria” (Stonehenge – kỳ quan bãi đá cổ của Anh).

Mason nghĩ rằng, kết cấu các khối đá có thể được xây dựng vào thời kì Đồ Đá hoặc đầu thời kì Đồ Đồng, cách đây từ 6000 đến 10000 nghìn năm. Trong khi đó kim tự tháp Ai Cập có độ tuổi vào khoảng 4500 năm.

Kiến trúc thành vách kì lạ này được tìm thấy cách Damascus 50 dặm về phía Bắc, vốn là khu vực xảy ra nhiều tranh chấp, bạo động,  trong đó có một vụ thảm sát 10 người tại làng Bakha phía Bắc thủ đô. Ngoài ra, gần khu di tích này là một tu viện với các bích họa Ki tô giáo tuyệt mỹ, Deir Mar Musa.

Thành vách bí ẩn này được phát hiện gần tu viện Deir Mar Musa ở Syria

 

Hình ảnh của tu viện Deir Mar Musa, bị chiếm giữ cho đến thế kỉ 19, và là nơi lưu giữ bức bích họa Ki Tô giáo tuyệt mỹ

Khu di tích được khám phá vào năm 2009
 

Mason cho rằng tu viện có thể đã từng là tháp canh La Mã bị tiêu hủy trong trận động đất, do đó ông đang truy tìm dấu tích của tháp canh này khi đi qua những ngôi mộ và công cụ đá, những vòng tròn đá hoặc dãy đá thẳng hàng.

Ông cũng cho biết thêm rằng, cần phải có những chuyến nghiên cứu và tìm hiểu kỹ càng hơn để có thể hiểu được những kiến trúc kì lạ này, tìm xem tuổi của chúng, nhưng bản thân ông lại không đoan chắc được khi nào mới có thể quay lại nơi này để tiếp tục khám phá. Hiện giờ đội của ông chưa thể quay lại khu di tích này kể từ khi phát hiện ra nó.

Chuông Ngân @Bocau.net

Theo Dailymail