Tinh Hoa

Xe khách liên tỉnh đã được hoạt động thí nghiệm trở lại

Bộ GTVT đã cho phép thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ từ ngày 13/10 đến ngày 20/10 kèm nhiều quy định cụ thể đối với hành khách và lái xe để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Chính thức cho phép vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động. (Ảnh qua NLD)

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, vào tối ngày 10/10, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành quyết định về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ từ ngày 13/10 đến ngày 20/10.

Việc thí điểm dựa trên tiêu chí đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả.

Quy định tạm thời này áp dụng trên phạm vi toàn quốc với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ôtô có bến đi hoặc bến đến nằm trong vùng có nguy cơ rất cao; nguy cơ cao đi, đến vùng có nguy cơ tương đương hoặc có nguy cơ thấp hơn và ngược lại. Có thể tổ chức hoạt động vận tải bình thường tại các vùng nguy cơ và bình thường mới…

Hành khách đi từ vùng nguy cơ cao, rất cao phải tiêm đủ liều vắc-xin

Đối với hành khách đi từ vùng có nguy cơ cao, rất cao đến vùng có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn thì sẽ phải đáp ứng điều kiện tiêm đủ 2 liều vắc-xin phòng Covid-19 (có giấy chứng nhận hoặc thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử/PC-COVID, liều cuối được tiêm ít nhất 14 ngày).

Với những người đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng thì cần có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh. Ngoài ra còn cần có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ôtô bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh. Tuân thủ 5K, khai báo y tế, không tham gia khi có các triệu chứng sốt, ho, sốt, đau mỏi cơ, đau rát họng…

Hành khách đi từ vùng có nguy cơ và bình thường mới đến vùng có nguy cơ cao hơn phải khai báo y tế, tuân thủ 5K, không tham gia khi có các triệu chứng sốt, ho, sốt, đau mỏi cơ, đau rát họng…, có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ trước khi lên xe, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Lái xe, nhân viên phục vụ phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin

Với lái xe và nhân viên phục thì phải tiêm đủ 2 liều vắc-xin (có giấy chứng nhận tiêm của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử/PC-COVID).

Trường hợp đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng thì cần có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19. Ngoài ra còn cần có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ôtô bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh.

Khi giấy xét nghiệm chuẩn bị hết thời hạn, lái xe, nhân viên phục vụ cần đến nơi có tổ chức xét nghiệm gần nhất để thực hiện xét nghiệm theo đúng quy định.

Sau chuyến đi, trường hợp lái xe, nhân viên phục vụ thực hiện nhiều vòng chuyến (lượt đi và lượt về) mà giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực thì không cần làm xét nghiệm mới kể cả khi quay lại điểm đi, tuân thủ 5K, tự theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện các triệu chứng sốt, ho, đau mỏi cơ, đau rát họng… thì thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương.

Trường hợp lái xe, nhân viên phục vụ lưu trú, cư trú tại điểm đến, nếu lưu trú tạm thời thì đơn vị vận tải cần phối hợp với địa phương để bố trí nơi ở đảm bảo phòng, chống dịch cho nhân viên, lái xe.

Bộ GTVT yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải xây dựng, tổ chức vận tải hành khách bảo đảm tuân thủ quy định, điều kiện kinh doanh và quy định về phòng, chống dịch. Công bố các yêu cầu vận chuyển đối với hành khách theo quy định.

Lái xe phải chạy đúng hành trình, chỉ dừng khi ăn uống, vệ sinh và đón, trả khách đúng địa điểm theo danh sách mà Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo trước đó.

Sở GTVT tham mưu UBND cấp tỉnh quyết định vận tải hành khách theo tuyến cố định theo Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Yên Yên (t/h)