Tinh Hoa

Xảy ra vụ tự thiêu gần Thiên An Môn ngay trước Đại hội 19

Mới đây truyền thông ngoài Trung Quốc đưa tin, một ngày trước khi diễn ra Đại hội 19, tại Tây Đan, gần quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh đã xuất hiện một người đàn ông tự thiêu.

Ngay trước Đại hội 19, tại Bắc Kinh nghi diễn ra một vụ tự thiêu. (Ảnh cắt từ clip)

Hôm 17/10, nhiều tài khoản Twitter như “幽燕复国运动”, Ivana… đã đăng đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần áo khá dày đột nhiên toàn thân bốc cháy, sau đó ngã gục xuống đất. Không có bất kỳ ai tiến lại gần để giúp anh ta dập tắt lửa, người xem chỉ lặng lẽ đứng quan sát từ xa.

Người dùng 幽燕复国运动 sau đó còn đăng hình ảnh cho biết, nhiều cảnh sát trong trang phục đen vây quanh người đàn ông tự thiêu đang nằm trên mặt đất.

Tờ Deutsche Welle của Đức dẫn lại nguồn tin từ Thông tấn xã Đức (DPA) đưa tin, chiều 17/10, một người đàn ông nghi tự thiêu trên đường Tây Đan ngay trước khu thương mại Paris Laofoye Department Store. Bài báo trích lời một số nhân chứng tại hiện trường cho hay, ngay sau khi châm lửa tự thiêu, người đàn ông này đã ngã gục xuống đường bất tỉnh, mặc dù anh ta chưa chết, nhưng đã bị đưa đi một cách nhanh chóng.

Hình ảnh cảnh sát vây quanh người đàn ông tự thiêu ở Bắc Kinh hôm 17/10. (Ảnh: Twitter 幽燕复国运动)

Kênh truyền thông Apple Daily (Hong Kong) cũng đưa tin về sự kiện này. Bài báo đã trích dẫn một phân tích của cư dân mạng: “Xét từ tình hình thời tiết Bắc Kinh ngày hôm nay (17/10), thời gian xảy ra sự việc là chuẩn xác. Có thể khẳng định đây chính là một vụ tự thiêu”.

Về lý do tự thiêu, có rất nhiều suy đoán khác nhau. Một nhân viên bán hàng ở khu thương mại chứng kiến sự việc diễn ra nhưng vì lo ngại rắc rối nên đã nói với phóng viên hãng tin Deutsche Welle một cách ý nhị: “Vụ tự thiêu này diễn ra ngay trước thời điểm khai mạc Đại hội 19, nên chúng tôi không muốn nhắc đến nữa”. Lại có cư dân mạng khẳng định vụ tự thiêu này có thể là thể hiện sự phản đối trước Đại hội 19, tuy nhiên không có chứng cứ xác thực để chứng minh cho lập luận này.

Do sự kiện này phát sinh ngay trước ngày bắt đầu Đại hội 19, địa điểm diễn ra cũng khá nhạy cảm, cho nên phía truyền thông và cảnh sát Trung Quốc đều hoàn toàn im lặng, không đưa bất kỳ tin tức nào cũng như tiết lộ danh tính của nạn nhân.

Ngày 18/10, Trung Quốc tổ chức đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, với sự tham gia của 2.280 đại biểu, trong đó có cựu chủ tịch 91 tuổi Giang Trạch Dân.

Từ trước khi hội nghị diễn ra, Bắc Kinh thắt chặt an ninh về mọi mặt, đình chỉ việc buôn bán dao, pháo hoa và các loại hóa chất. Hiện an ninh đã được tăng cường tối đa để bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội 19.

TinhHoa tổng hợp