Tinh Hoa

WTO: Thương mại toàn cầu tăng trưởng thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng 2009

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vừa hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống còn 1,7% trong năm 2016. Đây là lần đầu tiên trong 15 năm, tăng trưởng thương mại toàn cầu được dự báo thấp hơn tăng trưởng kinh tế.

Năm 2016, thương mại toàn cầu tăng trưởng thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009. (Ảnh: Reuters)

Theo ước tính của WTO, thương mại toàn cầu năm 2016 chỉ tăng trưởng 1,7 %, thấp hơn nhiều so với mức 2,8% trong dự báo hồi tháng 4.

Dự báo cho năm 2017 cũng bị hạ xuống. Cụ thể, WTO cho rằng năm tới tăng trưởng thương mại sẽ chỉ tăng từ 1,8 – 3,1%, giảm mạnh so với dự báo trước đó là 3,6%.

“Sự chậm lại đáng kể trong tăng trưởng thương mại là vấn đề nghiêm trọng và cần phải cảnh báo, đặc biệt khi làn sóng chống toàn cầu hóa đang lan rộng”, Tổng giám đốc WTO Roberto Azevedo cho biết.

Theo thống kê, tăng trưởng thương mại thường gấp 1,5 lần so với tăng trưởng GDP, tậm chí trong những năm 1990, tăng trưởng thương mại cao gấp 2 lần. Với dự kiến ​​tăng trưởng GDP toàn cầu là 2,2% trong năm 2016, năm nay là năm đầu tiên trong 15 năm, tăng trưởng thương mại thấp hơn tăng trưởng kinh tế.

Thương mại trong năm 2016 sẽ chỉ tăng trưởng 80% tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu, WTO cho biết, “đây là sự đảo ngược đầu tiên kể từ năm 2001 và là lần thứ 2 kể từ năm 1982 đến nay”.

WTO cho rằng, việc tốc độ tăng trưởng thương mại chậm chạp so với tăng trưởng kinh tế là kết quả của chủ nghĩa bảo hộ leo thang, các chính phủ đang cố gắng bảo vệ ngành công nghiệp nước mình và các nền kinh tế đang ngày càng được thúc đẩy bởi tiêu dùng trong nước.

Tăng trưởng thương mại năm 2016 có thể là tốc độ chậm nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính cách đây 7 năm. Đó là một dấu hiệu đáng lo ngại cho vấn đề việc làm và sự tăng trưởng.

Sự suy thoái của thương mại toàn cầu phán ánh sự suy thoái của các nước như Trung Quốc và Brazil, cũng như mức độ hàng nhập khẩu vào Mỹ giảm đi.

So với số liệu của WTO dự báo hồi tháng 4, nhập khẩu ở Nam Mỹ giảm nhiều nhất từ -4,5% xuống -8,3%, Hoa Kỳ từ 4,1% xuống 1,9% và châu Á từ 3,2% giảm còn 1,6%. Trong khi đó nhập khẩu ở châu Âu tăng từ 3,2% lên 3,7%.

Hoàng An, Theo RT