Tinh Hoa

WFP viện trợ kỷ lục ở Syria

Trong đợt viện trợ tháng 8 vừa qua, nhờ việc tiếp cận được cải thiện, Chương trình Lương thực Thế giới WFP của Liên Hiệp Quốc đã tiến hành phân phát lương thực đến mức kỷ lục cho 4,1 triệu người ở Syria.

Việc phân phát diễn ra sau khi một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc được cho phép viện trợ của chương trình Lương thực Thế giới được đưa vào những khu vực do phe đối lập nắm giữ mà không có sự cho phép của chính quyền Syria.

Sáng sớm ngày 2/9, tư lệnh quân đội Fiji nói, các phần tử chủ chiến có liên hệ với Al-Qaida tại Syria đã đưa ra một loạt các yêu cầu muốn được thực hành trước khi trả tự do cho một toán 45 binh sĩ gìn giữ hòa bình ở Fiji.

Thiếu Tướng Mosese Tikoitoga cho biết Mặt trận Nusra muốn được bỏ tên khỏi danh sách các tổ chức khủng bố của Liên hiệp quốc, viện trợ nhân đạo được gởi đến  khu vực chung quanh Damascus và bồi thường cho 3 thành viên của Nusra bị giết trong các cuộc giao tranh. Ông không cho biết điều gì đã được thực hiện trong những yêu cầu của Mặt trận Nusra.

Mặt trận Nusra bắt cóc các binh sĩ gìn giữ hòa bình vào ngày thứ Năm (28/8) tại Cao nguyên Golan.

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi trả tự do cho các binh sĩ này. Ông nói các cơ quan Liên hiệp quốc đang điều đình với những tổ chức vũ trang để các binh sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình được trả tự do.

Cũng hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Ireland nói nước ông cần được Liên hiệp quốc bảo đảm an ninh trước khi phái thêm các binh sĩ gìn giữ hòa bình đến Cao nguyên Golan vào tháng tới.

Tháng 10 tới các binh sĩ Ireland sẽ được luân chuyển đến Golan.

Áo, Nhật Bản và Croatia đã rút quân khỏi Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng khi ranh giới cuộc nội chiến Syria đã mở rộng.

Lực lượng gìn giữ hòa bình đã giám sát vùng phi quân sự trong 40 năm nay.

Theo VOATiengViet.