Tinh Hoa

Vụ thiêu hủy 15 con chó ở Cà Mau: Trưởng trạm y tế xin nghỉ việc

Sau vụ tiêu hủy đàn chó mèo, Trưởng Trạm Y tế xã Khánh Hưng (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) cùng với con trai đã quyết định xin nghỉ việc.

Đàn chó cùng chủ về Cà Mau tránh dịch. (Ảnh qua VTC News)

Theo báo Thanh Niên, tối ngày 11/10, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời là ông Trần Tấn Công đã xác nhận thông tin trên. 

Ông Công cho hay, bác sĩ Đỗ Kim Chi, Trưởng trạm Y tế xã Khánh Hưng, bị cho là người đã quyết định tiến hành tiêu hủy đàn chó, mèo đã bị dư luận phản ánh và gây áp lực rất lớn. Hơn nữa người nhà của trưởng trạm Chi cũng phải chịu áp lực rất lớn nên Trưởng trạm Chi và con trai (cũng làm việc ở Trạm y tế xã Khánh Hưng) đã viết đơn xin nghỉ việc.

Trước đó, ngày 10/10, trên trang Facebook cá nhân, luật sư Đặng Đình Mạnh bày tỏ quan điểm huyện Trần Văn Thời cần có lời xin lỗi và bồi thường cho người dân đồng thời xử lý trách nhiệm đối với cán bộ giết vật nuôi.

Luật sư Lê Văn Luân cũng bày tỏ rằng trên góc độ pháp lý, việc đưa đàn chó của người khác đi tiêu huỷ có thể cấu thành tội (cố ý) huỷ hoại tài sản. 

Liên quan đến việc này, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời khẳng định rằng việc tiêu hủy đàn chó mèo không phải thiêu hủy theo diện động vật bị dịch bệnh mà là theo quy định về phòng ngừa dịch COVID-19.

Yên Yên (t/h)